{ VĂn 8 }giúp mình với đề văn HK II cần gấp !!!!

L

luv165

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề : Một số bạn đang đua đòi theo những mốt không phù hợp với lứa tuổi học sinh, truyền thống văn hóa của dân tộc và hoàn cảnh của gia đình. Em viết một bài văn nghị luận để tuyết phục các bạn đó thay đổi cách ăn mặc cho đúng đắn hơn.

ai bít thì giúp mình với nha
mình đang cần gấp
thứ 3 này là phải viết văn òy

:(

=> chú ý tiêu đề cần có { văn 8 } trên đầu mỗi pic ! đã sửa

kira_lawliet !
 
Last edited by a moderator:
N

nhok_to_kjss

Có đứa giữa cái nóng Sài Gòn này mà mặc ba, bốn cái áo một lúc và phối màu chói chang y như bảy sắc cầu vồng vậy…”
Nhỏ bạn tôi, "đời" 8X, phàn nàn: “Một lũ choai choai trang điểm kiểu Gothic, mắt tô đen, trét kem trắng bệch, váy trắng dài, đầu thì gật gù theo điệu nhạc. Tưởng chúng là fan cuồng nhiệt của rock. Hoá ra tới chỉ để khoe mã…”
“Lũ choai choai” mà bạn tôi đang nói đến chính là một bộ phận 9X, những con người sống trong một thế giới thời trang đa sắc màu. Có lẽ tôi lạc hậu nhưng đôi khi tôi thấy “dị ứng” với cái cách “ăn theo” thời trang của 9X. Khi được hỏi, một bạn nữ trong trang phục ma quái kiểu Gothic bẽn lẽn thú nhận: “Bọn em đâu biết gì về rock đâu, chỉ muốn mặc vậy để chụp hình và tụ tập bạn bè thôi. Chứ bình thường mà mặc vậy trông cũng dị hợm lắm...”
“Lời tự thú” ấy khiến tôi không khỏi buồn cười. Hoá ra nhiều 9X đang chạy theo thời trang một cách phi tội vạ. Nhưng dù sao, bạn nữ kia cũng biết dịp nào nên mặc trang phục nào và cũng biết mình thật “dị hơm” nếu “bê” nguyên khuôn mặt trét kem trắng bệt, mắt viền đen đậm, váy trắng dài ấy ra đường. Nhiều teen khác lại không được như vậy, họ không để ý đến yếu tố thời gian, nơi chốn khi chọn bộ cánh ra đường, thế nên mới có những cảnh “ngứa mắt” xoay quanh vấn đề ăn mặc của teen.
Lần khác, tôi đến một buổi triễn lãm công nghệ thông tin và lập tức hoang mang không biết mình có đi lộn vào sàn nhảy hiphop hay không, sao đi tới đâu cũng thấy 9X trong những bộ quần áo rộng thùng thình, màu sắc sặc sỡ, dây xích chằng chịt, tóc vàng chói lọi, tai đeo fone, vừa đi vừa nhún nhảy…Người khó tính thì buông một câu “Lũ nhố nhăng!”, người dễ chịu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm…
Không chỉ thế hệ trước như tôi mới thấy “choáng” về chuyện ăn mặc của 9X mà ngay cả một số 9X khác cũng tỏ ra “bức xúc”. Thằng em tôi (cũng là 9X) bình phẩm: “Giờ nhiều đứa ăn mặc quái dị hệt như nhau. Có đứa giữa cái nóng Sài Gòn này mà mặc ba, bốn cái áo một lúc, lại còn phối màu chói chang y như bảy sắc cầu vồng vậy - hồng, vàng, xanh két, tai thì xỏ nhiều đến nỗi không còn chỗ nào để xỏ tiếp….Trông thật lố lăng!”
Trang phục cũng chính là cách thế hệ 9X khẳng định cái tôi và cá tính của mình. Nhu cầu thể hiện cái tôi là chính đáng, nhưng đừng nên biến mình thành “sinh vật lạ”, không được số đông chấp nhận. Dù sao, đẹp là để cho người khác ngắm nhìn mà ...

Theo muctím
 
N

nhok_to_kjss

MB: Dẫn dắt vào đề, trích dẫn nguyên văn ( cái này thì ai cũng bít rồi )
TB:
*Giải thích
_Trang fục là cách ăn mặc của một bao gồm quần áo, giày dép, phụ kiện nhưng nổi bật nhất là quần áo
_Văn hoa ko đồng nghĩa là trình độ học vấn, cách cư xử mà đó là sự nhân thức về cách ăn mặc của 1 người: có người lôi thôi, giản dị, gọn gàng ....
_Mối quan hệ: cách ăn mặc thể hiện trình độ văn hóa của 1 người ....
*Luận điểm chính nè:
_Gần đây cách ăn mặc có nhiều thay đổi ( xuất hiện nhiều dòng trang phục Hàn Hoa ÂU Nhâtk .... => thay đổi )
DC: bạn nam ....., bạn nữ ......
=> Kết thúc luận điểm: Cách ăn mặc của các bạn sao có nhiều thay đổi đến thế!
_Sở dĩ như vậy vì các bạn lầm tưởng ăn mặc như vậy sẽ sành điệu, văn minh
Nêu phản chứng
_ăn mặc chỉ đẹp khi phù hợp hoàn cảnh, lứa tuổi, nghề nghiệp ....
Dẫn chứng: .............
_( Nhấn mạnh ) Tác hại của việc đua theo mốt
+Mất thời gian dạo shop, săn lùn đồ xịn => lơ là, chểnh mảng việc học tập
+Hao phí tiền của: đua theo dnah hiệu sành điệu => mua hàng hiệu => hao tốn tiền của
+Người đua theo mốt => kinh thường ngươig khác là quê mùa => hợm hĩnh => bị khinh rẻ
KB: tự làm nha
 
N

nhok_to_kjss

– Áo dài, quần short hay đến cả chiếc áo chip – quần chip nhạy cảm bây giờ đều có thể được một số teen girl trưng dụng để “gây shock” hay tạo sự “độc đáo”.

Áo “trong suốt”
-Chiếc áo dài tưởng chừng như kín đáo nhất và khó để bày trò nhất cũng không được những teengirls lắm chiêu buông tha. Những trò như cột vạt áo hay bung một vài cúc chỉ là trò “nhất quỷ nhì ma” xa xưa lắm rồi.
-Thời đại “***y hóa” như bây giờ thì thứ vải trong suốt, nhìn thấu được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Ly (nữ sinh lớp 12) vốn hay được bạn bè khen vì có dáng người chuẩn. Bình thường Ly ăn mặc thì khỏi nói, cực mốt và chẳng ngại ***y. Nhưng đi học thì lại không thể mặc những trang phục đó. Vậy là Ly nghĩ cách với áo dài
-Ban đầu chỉ là cố may áo thật bó sát để lộ đường cong đẹp, cho dù những ngày nóng nực, chiếc áo đó làm Ly khá khó chịu. Càng ngày càng chơi hơn, Ly chuyển sang chọn những loại vải mỏng tang đến trong suốt cho chiếc áo dài của mình. Cứ gọi là nhìn rõ mồn một cả áo chip lẫn quần chip. Hôm nào mặc chip trơn, hôm nào mặc có ren hoa thậm chí cũng có thể nhìn thấy ngay.
-Đứng nói chuyện với cô nàng (đặc biệt là những cậu con trai), thật khó để rời mắt ra khỏi vùng ngực của cô bạn cứ phập phồng sau lần áo siêu mỏng.
-Loại vải trong suốt này còn được áp dụng với cả những chiếc áo đồng phục. Những cô nàng thích “phá cách” này chuyển hết từ loại vải thong thường sang vải voan, chỉ miễn là có màu trắng. Thế rồi hồn nhiên đi tới trường.
-Trường nào mà khó tính hơn một chút thì các nàng "lòe" thầy cô bằng một chiếc áo lá mỏng mảnh mặc lót bên trong (nhưng gọi là kín hơn một chút). Còn hết giờ học hay tới giờ học thêm, thì bái bai áo lá nhé, gầy béo xấu đẹp thế nào thì cứ tha hồ mà tung tăng.
Áo chip – quần chip sặc sỡ “nổi phần phật”
-Chọn những chiếc áo có chất vải mỏng thật là mỏng rồi thì tới một màn cao tay hơn và cũng “tinh tế” hơn – khoe nội y. Ngày trước mọi người hay kêu ca về những chiếc nội y màu đen lấp ló trong lần áo trắng. Bây giờ thì màu sắc áo chip đã đa dạng hơn nhiều.
-Đen, hồng đỏ tím vàng đều đủ cả, miễn là nổi bật và bắt mắt. Có cô nàng còn chơi “độc” hơn, lố bịch hơn, khoe cả bộ quần chip – áo chip đồng màu rất điệu đà sau lớp áo dài mỏng manh. Những người xung quanh tha hồ mà nóng mắt.

-Dĩ nhiên, khi trình diễn thời trang áo chip có 1-0-2 này thì những cô nàng cũng phải chịu khó “né” thầy cô một chút. Còn bình thường thoát rồi thì cứ nhởn nhơ như không. Bạn bè xung quanh có khó chịu họ cũng làm lơ. Góp ý chả ăn thua, đã “trơ” đến độ như thế rồi thì đôi ba lời góp ý ăn nhằm gì. Mà chẳng lẽ, lớn đùng thế rồi còn mách thầy cô giáo.
Short cũn cỡn lộ cả túi trong
-Hôm trước vừa thấy cô em Ali của Lindsay Lohan diện một cái short siêu ngắn, lộ cả hai cái túi đằng trước sài ngoằng phía dưới ống quần, thì hôm sau đi trên đường đã gặp ngay cảnh tượng tương tự - một teen girl dáng đẹp, chân rất dài nhưng lại mặc một chiếc quần short khá “phô” như thế.


Một chiếc quần short lộ cả hai túi trước thế này trông thật là khó coi. (Hình minh họa)
-Rất dễ hiểu thôi, khi mặc quần short quá ngắn mà túi trong lại may dài, thì cái túi quần rất dễ bị lộ ra, gây phản cảm. Có cô nàng thì để kệ, chẳng quan tâm. Trông cái quần lôi thôi lếch thếch chẳng giống ai. Nhưng có cô nàng thì cứ thấy túi quần lộ ra là thản nhiên thò tay vào nhét nhét lại cái túi vào trong ống quần. Khó coi không thể tả.
-Chưa kể, với những chiếc quần short siêu ngắn thì chỉ cần ngồi xuống là như lộ cả một phần mông ra ngoài. Đứng lên, lại thản nhiên cầm hai ống quần phía sau kéo phịch xuống một cái. Ôi chao là đau mắt.
-Nhưng chẳng hiểu vì đẹp, vì độc hay vì hồn nhiên quá đỗi mà những kiểu trang phục thế này vẫn được các nàng diện rất nhởn nhơ.
 
L

luv165

MB: Dẫn dắt vào đề, trích dẫn nguyên văn ( cái này thì ai cũng bít rồi )
TB:
*Giải thích
_Trang fục là cách ăn mặc của một bao gồm quần áo, giày dép, phụ kiện nhưng nổi bật nhất là quần áo
_Văn hoa ko đồng nghĩa là trình độ học vấn, cách cư xử mà đó là sự nhân thức về cách ăn mặc của 1 người: có người lôi thôi, giản dị, gọn gàng ....
_Mối quan hệ: cách ăn mặc thể hiện trình độ văn hóa của 1 người ....
*Luận điểm chính nè:
_Gần đây cách ăn mặc có nhiều thay đổi ( xuất hiện nhiều dòng trang phục Hàn Hoa ÂU Nhâtk .... => thay đổi )
DC: bạn nam ....., bạn nữ ......
=> Kết thúc luận điểm: Cách ăn mặc của các bạn sao có nhiều thay đổi đến thế!
_Sở dĩ như vậy vì các bạn lầm tưởng ăn mặc như vậy sẽ sành điệu, văn minh
Nêu phản chứng
_ăn mặc chỉ đẹp khi phù hợp hoàn cảnh, lứa tuổi, nghề nghiệp ....
Dẫn chứng: .............
_( Nhấn mạnh ) Tác hại của việc đua theo mốt
+Mất thời gian dạo shop, săn lùn đồ xịn => lơ là, chểnh mảng việc học tập
+Hao phí tiền của: đua theo dnah hiệu sành điệu => mua hàng hiệu => hao tốn tiền của
+Người đua theo mốt => kinh thường ngươig khác là quê mùa => hợm hĩnh => bị khinh rẻ
KB: tự làm nha

hj
cảm ơn bạn nhìu lắm :-*
phần kết bài mình sẽ tự làm được mà
 
N

nhungpro_196

Các ý chính có thể triển khai:
- Một số bạn học sinh hiện nay đang có xu hướng đua đòi mốt này mốt nọ, những kiểu quần áo không phù hợp với lứa tuổi học sinh: các kiểu quân áo bó chẳng hạn, nó hạn chế việc lao động, sinh hoạt,, vui chơi( mà đây là lứa tuổi cân những hoạt động đó để phát triển thể chất và tinh thần). Nó gây hao tốn tiền của của cha mẹ ( hơn nữa hs là lứa tuổi còn phụ thuộc chưa tự làm ra tiền).
- Mặc đẹp có nghĩa là quần áo, đầu tóc phải phù hợp với lứa tuổi, dáng người, khuôn mặt và giản dị hoặc cá tính- chữ không phải là trơ trội, thích một mình một kiểu, dễ hoạt động: học tập và vui chơi.
- Trang phục nói lên phần nào tính cách của con người.
- Đòng phục của nhà trường cũng là một vấn đề cần nói đến: đồng phục có giá rất phải chăng và rất đừng đắn, phù hợp với lứa tuổi, không nên mặc những quần áo hao văn lòe loạt đến truờng,...
 
Top Bottom