đề 2 đó mình biết đấy
tớ k thể giúp cho cậu từng câu văn chữ được nhưng có thể cho gợi ý:
Ýnghĩa câu tục ngữ
- Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. học sinh dù lớn dù bé, đều là những con người của xã hội mai sau.
- Vì thế mà nhân cách lẫn cả kiến thức của học sinh sẽ ảnh hưởng đến đất nước sau này
-Nguyên nhân:
+nếu học sinh không học tập tốt=> kiến thức sẽ không đủ xây dựng đất nước (D/c)
+ nếu học sinh không có đạo đức tốt => xã hội mai sau sẽ rối loạn, đất nước có khi sẽ lâm vào tình cảnh nội loạn (D/c)
-Lời nói của Bác là một lời nhắn gửi với niềm tin và hy vọng vào trẻ em, mong muốn sau này đất nước sẽ giàu mạnh.
Trách nhiệm một học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường:
- phải học tập cho thật tốt.không cần phải đứng hạng nhất như mọi người mong muốn, chỉ cần tiếp thu kiến thức thật tốt. không làm điều sai trái cho ai cả
- Trường học là nơi mà ta hình thành nhân cách đối với bè bạn trong nhà trướng
+ trường học sẽ là nơi tuyệt vời nếu mỗi tâm hồn học sinh biết yêu thương lẫn nhau, hòa đồng với nhau. điều đó đòi hỏi ở nơi thầy và lẫn cả trò rằng phải có đạo đức thật tốt.Thầy cô phải hiểu học sinh cũng như học sinh hiểu thầy cô vậy
+ ngược lại ( tự suy ra)