Nhân dân ta nhắc nhở nhau luôn nhớ lời dạy: "Người không học như ngọc không mài" Em hiểu câu tục ngữ trên như thế nào? Hãy chứng minh rằng trong môi trường học sinh, câu tục ngữ này có 1 ý nghĩa đặc biệt.
DÀN Ý:
Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ và nêu vấn đề cần giải thích ,
Thân bài:
* Giải thích
- Nghĩa đen :
+ Người không học ?
+ Ngọc không mài ?
- Nghĩa bóng: Lối nói so sánh khẳng định vai trò của học tập trong cuộc đời mỗi con người.
* Vì sao người không học tập lại bị coi là kém giá trị ?
+ Vì không học tập thì không có tri thức.
+ Người không học hỏi thì trí tuệ ,tình cảm không phát triển, không thể xây dựng đóng góp cho gia đình, xã hội…
+ Người không học cũng như ngọc không mài, không bộc lộ được phẩm chất của mình, vốn là tốt đẹp nhưng cả hai sẽ trở nên kém giá trị.
* Chứng minh ý nghĩa của việc học tập, đặc biệt với học sinh trong thời đại ngày nay.
KB:
- Sự so sánh của người xưa là chính xác và sáng suốt.
- Liên hệ bản thân.