[Văn 6] Viết lại đoạn kết của truyện Thạch Sanh?

L

leemin_28

Theo trí tương tượng của mình thì sau khu nhận ra được biết bao âm mưu xấu xa, tàn độc mà bấy lâu nay Lý Thông vẫn tìm cách hại mình nhưng bằng lòng khoan dung của mình thì Thạch Sanh có ý xin tha. Ấy thế, công chúa cảm thấy "ác giả ác báo" -> người xáu phải trừng trị thích đáng -> đề nghị để Lý Thông đi đày... Trong chặng đường đi đày ra biên ải khó khăn Lý Thông dần dần nhận ra những điều sai trái của mình bấy lâu nay và tự kết liễu đời mình xuống vực sâu nghìn thước. Từ đó Thạch Sanh và công chúa sống bên nhau trọn đời!
=> Bằng lời văn của mình triển khai ý ra là được!
 
Top Bottom