[Văn 5]giúp mình câu ca dao tục ngữ này nhé

D

dienlenmat

Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê.
Còn câu nào nữa ko bạn, post lên nữa đi, mình giúp tất:D
 
Last edited by a moderator:
T

truongtrang12

..........Nói chín thì nên làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê.
 
D

doremon_0802

nói chín thì hãy là mười
nói mười làm chín kẻ cười người chê.


NẾU HAY THÌ THANKS MÌNH NHA!
 
Last edited by a moderator:
L

letrang3003

Muốn biết ai đúng ai sai thì phải phân tích chút nha :D
Đầu tiên từ cần điền có 2 chữ chắc chán từ đầu tiên là THÌ ai cũng trả lời như vậy .Tớ cũng thế còn từ thứ 2 . Tớ dựa trên luật bằng trắc của thơ lục bát thì sẽ đơn giản hơn. Câu lục b B t T b B câu bát b B t T b B t B. Như vậy :
Nói chín thì ? làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê.
? ở đây chắc chắn là T .Mà như ta đã biết bằng gồm dấu huyền và chữ ko có dấu .Còn lại là Trắc
Vậy trong câu trả lời cảu chị truongtrang là nên( bằng) ( em nghĩ là ko phải )
Câu trả lời của bạn doremon_0802 là hãy ( trắc ) chắc là đúng
Đó chỉ là ý kiến cảu em ai có câu trẩ lời # thi post lên nha cũng tham khảo :D
 
P

_phonglinh_

Lúc đầu mình cũng nghĩ giống dienlenmat, từ cần điền là:

Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê.

Nhưng sau khi thấy nói điền 6ô thì đáp án mình nghĩ đến giống doremon, mình cũng đồng ý với letrang về luật bằng trắc.

nói chín thì hãy là mười
nói mười làm chín kẻ cười người chê.

Tuy nhiên nếu phân tích chặt chẽ quá như vậy trg nhiều trường hợp thì nguyên tắc quá. Có nhiều câu lục bát phá vỡ nguyên tắc mà cũng rất hay, rất duyên mà.
 
P

phamminhkhoi

Nếu xét vầ luật bằng trắc, anh cho đó là chữ phải

Nếu xét về ý, anh cho đó là nên

Tại sao lại là "phải", tục ngữ ra đời từ trong lòng nhân dân, là những bài học dân gian gửi gắm vào cuộc sống. Vì thế cho nên không phải là phải (một sự bắt buộc phải thực hiện, phải thế này, phải thế khác...). nó nên là "nên", từ "nên" trong câu này nhẹ ngàng hơn, chân thành hơn mà cũng thấm thía hơn.

Còn vê luật bằng trắc, ca dao khác thơ đường, thơ có niêm luật, nó nảy mầm từ cuộc sống và được nhân dân lao động chung tay gọt mài câu chữ. Do đó, nó hay không chỉ bởi vì dúng niêm luật, mà vì những gì nó chưa đựng: những bài học về cuộc sống, con người, và cả về cuộc sống, tình cảm, tâm tư của nhân dân gửi gắm qua lịch sử.

Một câu tương tự

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng
(chữ thì này trong hầu hét các sách do luật bằng trắc ngươiì ta cũng viết là phải, làm mất đi độ uyển chuyển của câu ca dao)
 
Last edited by a moderator:
B

biopro

Cái này là
Nói chínthì phải làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê
Câu tớ vừa nói là chuẩn không cần chỉnh :D
 
C

caubeyeubongda

Cái này là
Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê
Câu tớ vừa nói là chuẩn không cần chỉnh :D

nhưng tớ xem văn mẫu và cả cô nói nữa mà chắc chắn là thì nên
 
Last edited by a moderator:
T

trangtl2

Vậy thì là:
Nói chín thì nên làm m­uời
Nói muời làm chín kẻ c­uời nguời chê.
Trong sách văn mẫu của tớ vậy mà.
Mà cái hình doremon của bạn hay thiệt đó.
 
Last edited by a moderator:
M

meoconnhatvy

Nói chín thì nên làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê
Đúng luôn đó. Tớ đã hỏi cô và bố mẹ tớ rồi!:)>-/:):D;)
 
Top Bottom