Mình có vài gợi ý
Vấn đề chính của đè bài này là: Kiến thức không phải lúc nào cũng gắn với thực tế, không phải lúc nào cũng chỉ nên chúi mũi vào sách vở. Đó là điểu ông Licohhn muốn con mình trởi thành thông qua lá thư
Một đề bài Tương tự" phaâ tích câu tục ngữ "học đi đôi với hành" (đề này các bạn đều đã làm qua ở lớp dưới)
Dàn bài đại cương
Mở bài: Bao quát vấn đề
Thân bài:
I. Giải thích sơ bộ: Đọc sánh có nên không. Đọc sách có những ích lợi gì, có những tiêu cực gì (có những điều chỉ có trong "sách vở"). Sách vở khác với đời sống thực tế ra làm sao
II. Bình luận vấn đề
1. các mặt tích cự tiêu cực
_Đọc sách giúp con người ta trưởng thành, nâng cao tri thức...v...v Nhưng nó cũng làm thui chột cái nhìn thực tế. Khi đó, con người sẽ chìm trong chữ nghĩa, mà không hay rằng thế giới ngoài kia rất đẹp, theo như lời linhcohn "suy tư sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống đàn chim tung cánh trên bầu trời đàn ong bay lượn trong ánh nắng là những bông hoa nở ngát đồi xanh"
_Không đọc sách m,à chỉ dựa vào thực tế, thì sẽ không hoiêủ đwocj ý nghĩa của cuộc sống, chỉ nhìn thấy cái vỏ bề ngoài
_hậu quả của việc học vẹt, học theo sách vở mà không chịu liên hệ thực tế
2. Liên hệ thực tế.
_ Vấn đề "thiếu thực tế này" có thường xuyên diễn ra khôgn ? Diễn ra như thế nào, trong những hoàn cảnh nào (những ban "mọt sách" dần dần trở nên trì trệ, ù lì..., những người chỉ ngồi nhà nghiền ngẫm sách vở mà không để ý đời sống chung quanh sớm muộn gì cũng trở nên lạc hậu)
_ Liên hệ với một số trường hợp, dẫn chứng điển hình: câu ca dao "đi một ngày đàng, học một sàng khôn", học đi đôi với hành...Một số trường hợp dẫn chứng điển hình như Bác hồ, lê nin...
IIILiên hệ bản thân: Bạn rút ra được kinh nghiệm gì cho việc học của mình
C. Kết bài: kết luận lại vấn đề đã giải quyết