vấn đề học sinh chán học môn văn gồm các yếu tố:
_ Do sự định hướng tương lai của cha mẹ hồi còn nhỏ là theo ban TN nên các bạn học sinh dễ bị ảnh hưởng.
_ Do để học tốt môn văn thì phải tốn rất tốn nhiều thời gian, phải tốn nhiều thời suy ngẫm, đồng thời phải có thêm tố chất tưởng tượng
_ Do môn văn ngày nay ko dc đề cao bằng các môn khác đặc biệt là các môn tự nhiên giờ đã chiếm ưu thế.
_ Thực trạng xem sách học tốt văn để soạn bài và làm tập làm văn đã trở thành phổ biến khó có thể thay đổi, đồng thời có nhiều bài thơ cổ dc áp dụng vào bài học khá nhiều dc viết bằng chữ Hán nên các bạn học sinh không hiểu, dẫn đến chán học.
_ Mặc dù không thích học môn văn nhưng nhiều bạn khá thích đọc tiểu thuyết or những tác phẩm nổi tiếng, nhưng chương trình học lại khá hạn chế vấn đề này khiến cho các bạn không buồn đọc bài
Đây chỉ là những ý kiến riêng lấy từ thực trạng mình thấy được chứ cũng không biết nó có sát đề không nữa, có gì ko phải thì bỏ qua cho mình nhé