theo mình thì nên triển khai những ý này
-Trước tiên phải biết yêu thương,giúp đỡ lẫn nhau theo lời Bác dặn (yêu Tổ quốc,yêu đồng bào...)
-Vì nhỏ tuổi và đang là hs nên k thể giúp đc gì cho tỉnh nhà về vật chất,nhưng ngược lại ta có thể giúp sức về ''tinh thần'',cố gắng học tập tốt,rèn luyện phẩm chast đạo đức,trở thamhf con ngoan trò giỏi... Qua đó có thể tự trau dồi cho mình một kiến thức vững chắc để sau này đóng góp-cống hiến sức mình cho tỉnh Thanh Hoá nói riêng và đất nc' nói chung.
-Tỉnh Thanh Hoá luôn đi đầu trong các phong trào như hoạt động cách mạng,học tập,lao động,trình độ cao...nhưng k phải vì thế mà chúng ta bỏ qua ''sự cố gắng'' , mỗi hs chúng ta cần phải noi gương lớp ng đi trc-ng đã dày công xây dựng Thanh Hoá giàu mạnh, và thế hệ sau là chúng ta phải biết giữ gìn và pats huy truyền thống tốt đẹp ấy...
p/s: nghĩ thế thôi,p tham khảo qua nhé.nếu có gì k đúng thì sr nha ^^.goodluck!