[văn 11]TLV số 2

T

trangto

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mí anh chị ơi giúp em làm Dàn bài văn này với anh chị nào có lòng thì viết hộ bài văn mẫu cho em luôn nhá! hj`hj`

Đề văn là : "anh chị hiểu và suy ngẫm những điều gì sâu sắc qua bài lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu"

Thank anh chị nhiều! Thứ 5 ngày 9tháng 10 là e phải nộp bài rùi! ^^!
 
P

phuthuytocdai_meocon

trước hết bạn cần phân tích đề bài ở đây có 2 ý rất rõ ràng 1là phân tích bài thơ có điểm gì nổi bật về nọi dung mà tác giả muốn truyền đạt đến người đọc , 2 là nói cảm nhận của bạn về đạo lí những suy ngẫm của ông Quán trong bài thơ này
MB/ giới thiệu tác giả nguyễn đình chiểu cần nói rõ về nội dung trong thơ ca của ông giới thiệu bài thơ và nói khái quát về nội dung của bài thơ muốn nói gì thể hiện được tư tưởng gì của tác giả và bạn cũng phải nói 1 vài dòng cảm nhận của mình nha
TB/ 1.bạn phân tích phần lẽ ghét qua đó rút ra nội dung chính nào
2. bạn phân tích lẽ thương tương tự
3.nêu suy nghĩ của bạn về bài thơ
Kb/tổng kết lại những gì bạn vừa viết
bạn cần chú ý đề bài của bạn có chữ hiểu như vậy bạn rất cần phân tích kĩ từ ngữ cách diễn đạt nọi dung của từng phần đến phần suy nghĩ thì bạn cũng nên liên hệ đến nội dung thơ ca của ông lấy thêm vài dẫn chứng sẽ có thuyết phục hơn
chúc bạn làm bài tốt nha mình cũng sắp phải viết bài văn số 2 đây
 
Top Bottom