[Văn 11] Chạy giặc

S

sandy_26

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong bài thơ " Chạy giặc" nhà thơ Nguyễn đình Chiểu viết:
" Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
Mất ổ bầy chim dáo dác bay"
Hãy giải nghĩa các từ " lơ xơ", " dáo dác"?
Trình bày cảm nhận về hình ảnh mà hai từ đó gợi ra trong câu thơ?
Từ đó, phát biểu suy nghĩ về ý nghĩ cuộc sống hiện tại của chúng ta?

Tiêu đề: [Văn 11] + nội dung.
Swan!
 
Last edited by a moderator:
G

greatidea

- "Lơ xơ" hiểu nôm na là xơ xác, tiêu điều, theo ngữ cảnh hiện tại "bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy" thì có nghĩa là cái cảnh trẻ em chạy giặc một cách tội nghiệp, đáng thương, liên tưởng đến cảnh những đứa trẻ chạy với đôi chân trần, ngây ngô, với nỗi hoảng sợ.

- "Dáo dác": sợ hãi, hốt hoảng. => cảnh thiên nhiên cũng tang thương ko kém, hình ảnh nhân hóa --> thể hiện rõ sự tàn bạo của bọn giặc.

Từ đó tác giả đã cho người đọc cảm nhận được toàn cảnh của làng quê việt nam lúc bấy giờ . một khung cảnh thật đau thuơng với hình ảnh : lũ trẻ đang hồn nhiên chơi đùa bỗng giật mình chạy tán loạn,; bầy chim đang chuyền cành hót líu lo bỗng vụt bay một cách hốt hoảng, không phương hướng .

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
Mất ổ bầy chim dáo dác bay

Hình ảnh lũ trẻ: Lơ xơ chạy.
=> Tư thế chạy rất hỗn loạn, tâm trạng bất ổn, và nháo nhác chạy không có chủ đích tới.
Hình ảnh bầy chim: dáo dác bay.
=> Một tâm trạng vẫn hoang mang lo sợ đi cùng hình ảnh những đứa trẻ lại càng làm nên một không khí hối hả chạy giặc cũng như sự sợ hãi từ con người sang thiên nhiên.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom