[văn 10] nghị luận

N

nhatlinh02052002

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề là "Đừng sống theo điều ta mong ước, hãy sống theo điều ta có thể." Kiểu văn nghị luận. Có cậu có thể tham khảo: http://vanhoc.edu.vn/dung-song-theo-...ieu-ta-co-the/
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=396438
http://tuthienbao.com/forum/showthre...2#.Vkla_aP0Hqs
Hoặc dàn bài:
Mở bài: Nêu vấn đề
VD: Trong số tất cả mọi người, đã từng có ai chưa từng 1 lần mơ mộng? Đây không phải nằm mơ, chiêm bao mà là mơ ước, mong muốn có được hay làm được điều gì đó. Tuy nhiên thực tế và ước mơ luôn tồn tại cùng nhau. Có một ngạn ngữ như sau: "Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể". Và đến đây điều ta cần bàn đến chính là khả năng thực hiện ước mơ của mỗi người trong thực tế như thế nào.

Thân bài:
- Giải thich câu nói trên. Vd: "Câu ngạn ngữ khuyên cúng ta nên sống thực tế, biết nhìn nhận đánh giá khả năng của bản thân đến đâu và đưa ra lựa chọn phù hợp chứ không phải chỉ chăm chăm làm theo lý tưởng của bản thân mà bất chấp mọi thứ...."
- Nêu vài VD thực tế cho câu nói và phân tích sơ qua vd đó. Vd: chọn trường, chọn ngành khi thi đại học, thi cấp 3 (thích trường A nhưng khả năng chỉ đỗ đc trường B. Nếu đkí thi trường A thì ntn? đkí trường B thì ntn). Học đại học hay không học đại học, ... , hay đơn giản hơn là mua sắm thứ gì đó vượt khả năng (giả sử có 100k mà đồ muốn mua tới 500k. Nên làm gì? Vay tiền hay xin thêm, cướp giật ăn trộm [kết quả tiêu cực]?)
- Phân tích câu nói:
+ Ý đúng. VD: khuyên mn ko nên mơ mộng hão huyền, biết nhìn nhận thực lực bản thân. nếu mơ quá xa so với khả năng thì có thể gây hệ quả xấu: ảnh hưởng tương lai bản thân, liên lụy mọi người xq, thất vọng buồn rầu, vv... Nêu dẫn chứng (có thể liên hệ tiếp từ những vd đã nêu ở trên bằng cách đưa ra 1 số kết quả ko tốt như: thi trượt, nợ nần, vv...)
+ Ý chưa đúng. VD: 1 phần nào đó câu nói dễ làm người ta nản chí. Khi có ước mơ con người ta sẽ tự nhiên phải tìm phương thức đạt được nó, thúc đẩy phát triển năng lực. Có ước mơ sẽ giúp ta lạc quan, có ý chí hơn,...
- Rút ra ý kiến tổng quát:
+ Nên sống có ước mơ
+ Nếu có ước mơ, hãy quyết định thực hiện dựa theo năng lực.
+ Nếu ước mơ quá năng lực, nên cải thiện năng lực để đạt được ước mơ.
+ Nếu thất bại, ko nên nản chí mà nên rút kinh nghiệm để tiếp tục cố gắng hoặc đưa ra lựa chọn khác phù hợp.
....
- Quan điểm của bản thân: Câu nói trên là đúng hay sai?
+ Nếu đúng thì ntn
+ Nếu sai thì ntn
+ Vừa đúng vừa sai thì ntn
- Liên hệ bản thân: chọn trường hay thi chuyển cấp chẳng hạn...

Kết bài
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom