uống nước nhớ nguồn là một câu ca dao của nhân dân ta
Theo mình thì bài này lam như thế nay:
Mở bài:giới thiệu câu nói
Thân bai:+giải thíc câu noi đó theo nghĩa hẹp và rộng
-nghiax hẹp là uóng nước phải nhơ đén cái nơi sản sinh ra nươc để ta có nươc mà uống
-nghĩa rông là muôn nói tối sự biết ơn những ngươi đã giúp đỡ mình.
+neu ví dụ và chứng minh cho lời giải thích của mình.(nên lấy ví dụ về nhung học sinh biết ơn và quý trọng người giáo viên người đã đưa con đò tri thức cập bến bờ...)không nhưng vậy ma cần lấy ví dụ về sự biết ơn nhưng người đã giúp đỡ mình,kể cả là những việc nhỏ bế ...)
+chung ta phải lam gì để cho xứng đáng với cha ông đi trước?
+ý nghĩa của cau nói đó như thế nao?(bài học kinh nghiêm..)
ngoai ra bạn còn phải nêu 1 số dẫn chứng về việc một số người hiên nay đã quên đi ý nghĩa của câu nói đo.liên hệ một số câu ca dao tục ngữ để chứng minh cho câu nay.ví dụ:"tôn sư trọng đao","ăn quả nhớ kể trồng cây"...
Kết bai:suy nghĩ của mình về câu đó như thế nào