Đó là một ý kiến đúng! Đức tính trung thực giúp chúng ta được yêu quý và tôn trọng. Con người trung thực là người không vụ lợi, luôn hết mình vì mọi người, không tính toán cũng như không ích kỉ. Một người học giỏi, chơi thể thao hay, nhà giàu nhưng lại không thật thà, thẳng thắng với mọi người thì sẽ không bao giờ có những người bạn thật sự. Nhưng ngược lại, một người nghèo, luôn chăm chỉ trong học tập cũng như trong cuộc sống thì sẽ luôn được mọi người kính nể, luôn có những người sẵn lòng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Có ai lại yêu quý người dối trá? Trung thực sẽ mang lại cho con người niềm vui thật sự trong cuộc sống, trong tâm hồn, mang lại cho chúng ta những người bạn thật sự.Vì vậy mà không ngoa khi nói rằng: "Trung thực là đức tính quý giá nhất của con người".
Đó là suy nghĩ của mình, còn bạn thì sao, đưa đề thì cũng nên trình bày chút quan điểm chứ. Chúc bạn thành công!