Mở đoạn: Từ bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin, ta hiểu cách ứng xử có văn hóa trong tình yêu là cần thiết.
Thân đoạn:
Giải thích cách ứng xử có văn hóa trong tình yêu là gì? (Không lợi dụng mà chân thành,...)
Biểu hiện ứng xử có văn hóa trong tình yêu:
- Không lợi dụng tấm lòng của đối phương. Không vụ lợi vì tình yêu.
- Có tấm lòng chân thành- không yêu cùng lúc nhiều người.
- Tin tưởng đối phương.
- Biết lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng nhau.
- Hy sinh chính đáng vì người mình yêu- như nhân vật trong bài thơ.
Tại sao phải có ứng xử văn hóa?
- Có ứng xử văn hóa mới mang lại sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người, tình yêu ngày càng bền chặt và gắn bó.
- Mang lại thái độ tốt cho cả hai người.
- Được mọi người xung quanh tôn trọng.
- Mỗi người sẽ có thêm nhiều điều được tôi luyện: quan tâm, chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu-> kiên nhẫn,...
Phần ví dụ chứng minh bạn lấy luôn trong bài thơ nhé!
Kết đoạn: khẳng định lại vấn đề.
Tui bổ sung với phát triển thêm xí từ ý của bà nha Diệp
Phần bàn luận:
- Tình yêu xuất phát từ tâm hồn, tình cảm yêu mến. Thổ lộ tình yêu phải có chừng mực, thể hiện tình yêu trong sáng, tốt đẹp. Đỉnh cao của tình yêu là sự vị tha. Có thể có lỗi lầm, sai phạm, ta nên biết tha thứ, làm hòa để tình yêu ấy được vững bền, gắn bó
- Tôn trọng sự lựa chọn của người mình yêu: không phản bác mà tự nguyện chấp nhận sự lựa chọn của người mình yêu thương, không hờn dỗi, trách móc hay oán thán, kêu ca, đổ lỗi cho đối phương. Tự nhận trách nhiệm đã khiến đối phương phải bận lòng, u hoài
- Tình yêu không phải sự ép buộc mà tình yêu là sự tự nguyện giữa hai tâm hồn đồng cảm, đồng điệu. Có thể sẽ đến lúc nào đó giữa hai tâm hồn không còn điểm chung, ta nên chọn cách rời bỏ, buông tay chứ không nên trở thành thù địch, đối lập vói nhau. Đó là văn hoá ứng xử trong tình yêu
- Qua bài thơ "tôi yêu em", tình yêu được thể hiện một cách mạnh mẽ lại vô cùng tốt đẹp. Ngay từ cách xưng hô "tôi" - "em" thể hiện cái cá thể, cá nhân. Tuy là tình yêu đơn phương nhưng vô cùng sôi nổi, chân thành...