PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN SINH
Có lẽ câu chuyện của chị thật lãng xẹt đúng không. Chị cũng nghĩ như thế. Nhưng mà biết đâu, cuộc đời mình lại vì những chuyện lãng xẹt như thế mà có bước ngoặt lớn.
Nhiều bạn bảo chị là: “
Chị ơi, sinh 6 đến 8 dù khó như nào em vẫn hiểu, nhưng lên sinh 9 là em như mất gốc ” hoặc “
Sao Sinh khó hiểu thế mà chị vẫn giỏi ạ?”. Thì thực ra không phải cứ cố là học được, là nhớ được đâu, tất cả đều có một lộ trình và phương pháp nhất định đó nha. Và ngay bây giờ thì chị sẽ chia sẽ cho các em những kinh nghiệm mà phương pháp học mà chị đã áp dụng và cảm thấy rất hiệu quả.
1. Xác định tư tưởng:
Bước này tưởng chừng là vớ vẩn nhưng vô cùng quan trọng nha. Cái này cũng như kiểu là các em
xác định mục tiêu vậy đó. Phải có mục tiêu thì các em mới xác định phương pháp học cụ thể được.
Đầu tiên các em hãy tự đặt ra và trả lời câu hỏi “
Mình học để làm gì?”. Có thể sẽ là học vì đó là môn học bắt buộc, học cho đủ điểm, học cho biết, học cho hiểu, học để thi,...
Sau khi đã xác định được rồi thì mình sẽ sang đến các bước tiếp theo nhé.
2. Phương pháp:
a) Lập một thời gian biểu, kế hoạch học tập, sắp xếp thời gian hợp lý:
Tùy vào lịch học của riêng từng bạn thì các em nên lập ra một
thời gian biểu thật rõ ràng và phân chia công việc
hợp lý để đừng bị quá tải nhé. Ngoài việc học tập, các em cũng nên sắp xếp thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, đọc sách, nghe nhạc... Có thể các em không biết nhưng ở Úc, người ta rất kì thị những người chỉ biết học mà không biết chơi đấy. Nên là “
học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai”. Nhưng mà chị không cổ xúy cho việc ham chơi không tập trung học đâu nhé. Giờ nào việc nấy mới là tốt nha. Lập xong thì lo mà thực hiện cho đúng, chứ lại bỏ bên thì đến chị cũng chịu luôn.
b) Học từ thấp lên cao:
Môn nào cũng thế, phải có cái gốc trước rồi mới từ từ học những cái khó hơn, sâu hơn được. Nhiều bạn bảo với chị là Sinh khó hiểu nhưng thực ra nó dễ hơn các em nghĩ nhiều nếu mình
hiểu được bản chất của vấn đề. Nó không phải là những gì học thuộc như sử địa, hay ráp công thức là ra như toán, lý mà nó
thiên về phần bản chất, quá trình nhiều hơn. Nên trong lúc học các em cần nắm chắc và hiểu rõ các kiến thúc lý thuyết cơ bản trước khi làm những bài vận dụng nhé.
Có nhiều cách để học lý thuyết môn Sinh nhưng với chị cách hiệu quả nhất là mình
phải vẽ ra:
-
Đối với việc nhớ thông tin qua hình ảnh (như cấu tạo tế bào, các quá trình hô hấp, quang hợp,...) thì mình nên tự vẽ hình và sử dụng nhiều màu sắc khác nhau, sau đó ghi chú ngay bên hình để dễ nhớ, chỉ cần vẽ sang lần 2 là các em sẽ nhớ mãi
-
Đối với các dạng lý thuyết khác thì mình nên sử dụng
bảng so sánh hoặc
sơ đồ tư duy để liên kết các thông tin liên quan.
c) Các phương pháp nhớ lâu kiến thức, rèn luyện tư duy:
Thực ra xuất phát điểm của chị cũng như các bạn thôi, không ai ngay từ đầu là đã giỏi cả nên tất cả mọi thứ đều cần có một quá trình rèn luyện và chuyên cần.
Phương pháp của chị thì cũng không có gì cao siêu cả, sau khi mình đã tóm lược được kiến thức lý thuyết cơ bản thì mình sẽ tập làm các dạng câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, khi mình
luyện nhiều thì vốn câu hỏi và kiến thức sẽ tăng lên và việc làm bài tập còn giúp ta nắm chắc hơn lý thuyết cũng như mở ra nhiều kiến thức hay ho và mới lạ nữa đó.
Còn đối với những câu hỏi bài tập thì nó sẽ có công thức và phương pháp làm, tuy nhiên nó không nhiều như toán, lý vì vậy với mỗi dạng mình nên làm nhiều để thuần thục cách làm. Sinh học không cần quá nhiều sự tư duy nhưng cũng không phải học thuộc quá nhiều , nó như là giao nhau giữa các môn học thuộc và các môn bài tập ấy, chỉ cần các em hiểu bản chất và áp dụng để làm nhiều bài tập là sẽ quen dần và làm tốt thôi.
d) Tips học tập hiệu quả:
-
Luôn luôn có một câu châm ngôn để khích lệ tinh thần học. Câu thần chú tâm đắc nhất với chị là “
Học cho lại tiền”

. Không phải chị thực dụng đâu nha nhưng các em thử nghĩ xem, cứ nhắc đến phạt tiền hay thưởng tiền thì ai mà không tuân thủ và cố gắng đúng không. Ngoài ra thì tiền nuôi mình ăn học là cả một sự hi sinh, vất vả của bố mẹ nên chúng ta không thể lãng phí điều đó để suốt ngày nghỉ ngơi và làm những thứ vô bổ được đúng không.
- Sau một thời gian dài học tập căng thẳng thì nên
tự thưởng cho bản thân một thức gì đó: một buổi ngủ nguyên ngày vào cuối tuần, một buổi đi xem phim, một món đồ mình thích, hay đơn giản là thoả sức với những sở thích... Điều này sẽ giúp bản thân relax lại để chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo đấy.
- Trong lúc học
không được để những thứ khác làm xao nhãng (ví dụ như điện thoại, tivi,...)
-
Giảng bài cho các bạn hay các em khóa dưới. Đừng xem điều này là phí thời gian nhé, vì mỗi lần mình giảng bài cho người khác sẽ giúp mình nhớ kiến thức lâu và chắc hơn. Ngoài ra có thể có cơ hội làm thân với nhiều bạn (lỡ như có pồ luôn thì seo ^^)