1. Tại sao sự trao đổi khí được thực hiện theo cơ chế khiếch tán không cần năng lượng nhưng hoạt động hô hấp vẫn tiêu tốn một lượng khá lớn năng lượng của cơ thể?
2. Hướng của đường vận chuyển khí so với hướng của dòng máu chảy khác như thế nào ở cá, chim, thú?
Cảm ơn các bạn nha!!
1/ Việc trao đổi khí diễn ra tại phế nang nhờ khuếch tán không cần năng lượng của cơ thể, nhưng để có không khí để thực hiện việc trao đổi với phế nang thì phải lấy từ bên ngoài môi trường vào
=> Vậy phải nhờ đến hoạt động của phổi, các cơ co dãn để thay đổi thể tích lồng ngực, hoạt động của tim,...v.v.
2/ Bạn có thể dựa vào các hình ảnh của sách giáo khoa cung cấp để trả lời câu hỏi này
Ví dụ với loài cá :

Ở đây nước vận chuyển khí qua các cung mang
Máu được di chuyển song song và ngược chiều so với dòng nước để tăng hiệu quả hô hấp.