Đây là ý kiến và kiến thức mình biết được.
trip: chuyến đi (ngắn), người đi thường hoạt động và quay về từ 1 nơi nào đó journey: chuyến đi nhưng mà xa và thời gian đi dài tour: chuyến đi nhưng có mục đích để thưởng thức (quang cảnh)
Đây là ý kiến của em ạ : Tour : thường là một chuyến đi du lịch đã được lên kế hoạch sẵn , và có thể sẽ đi đến nhiều nơi. Example : Jane went on a one - week tour of Japan. Travel : là danh từ chỉ chung nhất sựu di chuyển từ nơi này qua nơi kia. Example : Mr.Smith has never had a travel Journey : là một chuyến đi thường là rất dài,không có đề cập rõ than gian quay về,không nhằm mục đích tham quan như tour
Tour: a journey for pleasure in which several different places are visited
Travel: the activity of travelling
Journey: an occasion when you travel from one place to another, especially over a long distance
Còn 1 từ mình khá thích, mình chỉ mở rộng thêm thôi ^^
Excursion: a short journey that you make for pleasure
Journey là cuộc hành trình bằng đường bộ, mất nhiều thời gian và khó khăn
Travel là chuyến đi, đi du lịch nói chung, đi nhiều nơi
Tour là đi xung quanh một khu vực nào đó