Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
I/ Lí thuyết
II/ Bài tập
1. Một cái bao chứa bên trong 5 viên gạch, mỗi viên gạch nặng 400g.Anh An và anh Bình tính đưa cái bao đó lên cao 5m bằng 2 cách khác nhau, anh Bình sử dụng ròng rọc động còn anh An sử dụng ròng rọc cố định.
a) Hãy cho biết công anh nào lớn hơn khi hai anh cùng đưa bao gạch đó lên cao 5m.
b) Tính công suất mỗi anh biết anh An đưa bao gạch lên cao 5m mất 6 giây và anh Bình đưa lên cao 5m mất 9 giây. Cho biết công suất của ai lớn hơn.
2. Hãy giải thích vì sao:
a) Quả bóng bay dù buộc chặt cỡ nào thì cũng càng ngày càng nhỏ lại.
b) Vì sao pha đường hay muối vào nước. Ta uống sẽ cảm thấy mặn hay ngọt.
c) Vì sao khi mở lọ phấn hoa ở đầu lớp vài giây sau cuối lớp mới nhận biết được mùi thơm
3. Tính toán nhiệt năng, phương trình cân bằng nhiệt:
Một miếng đồng để trong phòng có nhiệt độ là 25 độ C. Một lũ trẻ tinh nghịch lấy miếng đồng hơ trên ngọn lửa đèn cồn và sau hi hơ miếng đồng tăng thêm 10 độ C. Khối lượng của miếng đồng là 100g
a) Tính nhiệt lượng miếng đồng nhận thêm để tăng thêm 10 độ C
b) Cho miếng đồng vào cốc nước có nhiệt độ trong phòng. Miếng đồng hạ nhiệt độ xuống 7 độ C. Hỏi khối lượng cốc nước là bao nhiêu.
---- Thú vị Vật Lí:
- Nếu không có nhiệt lượng thì chúng ta ăn mì hay đi tắm hơi mệt trừ việc tắm nước lạnh.
- Môi trường chân không có nhiệt độ không? Có đấy chỉ tại nó quá thấp.
- Ở ngoài chân không bất kì hình thức /phản lực/nào thì cũng sẽ biến bạn thành tên lửa tốc độ cao.
---- Thắc mắc của tôi:
- Nếu các phân tử cấu tạo nên vật và các phân tử luôn di chuyển thì tôi nghĩ thanh sắt sẽ thay đổi hình dạng chứ và các mối hàn sẽ không thể kết dính.
--------------------------------------------------------Các bạn học vui vẻ--------------------------------------------------------------
II/ Bài tập
1. Một cái bao chứa bên trong 5 viên gạch, mỗi viên gạch nặng 400g.Anh An và anh Bình tính đưa cái bao đó lên cao 5m bằng 2 cách khác nhau, anh Bình sử dụng ròng rọc động còn anh An sử dụng ròng rọc cố định.
a) Hãy cho biết công anh nào lớn hơn khi hai anh cùng đưa bao gạch đó lên cao 5m.
b) Tính công suất mỗi anh biết anh An đưa bao gạch lên cao 5m mất 6 giây và anh Bình đưa lên cao 5m mất 9 giây. Cho biết công suất của ai lớn hơn.
2. Hãy giải thích vì sao:
a) Quả bóng bay dù buộc chặt cỡ nào thì cũng càng ngày càng nhỏ lại.
b) Vì sao pha đường hay muối vào nước. Ta uống sẽ cảm thấy mặn hay ngọt.
c) Vì sao khi mở lọ phấn hoa ở đầu lớp vài giây sau cuối lớp mới nhận biết được mùi thơm
3. Tính toán nhiệt năng, phương trình cân bằng nhiệt:
Một miếng đồng để trong phòng có nhiệt độ là 25 độ C. Một lũ trẻ tinh nghịch lấy miếng đồng hơ trên ngọn lửa đèn cồn và sau hi hơ miếng đồng tăng thêm 10 độ C. Khối lượng của miếng đồng là 100g
a) Tính nhiệt lượng miếng đồng nhận thêm để tăng thêm 10 độ C
b) Cho miếng đồng vào cốc nước có nhiệt độ trong phòng. Miếng đồng hạ nhiệt độ xuống 7 độ C. Hỏi khối lượng cốc nước là bao nhiêu.
---- Thú vị Vật Lí:
- Nếu không có nhiệt lượng thì chúng ta ăn mì hay đi tắm hơi mệt trừ việc tắm nước lạnh.
- Môi trường chân không có nhiệt độ không? Có đấy chỉ tại nó quá thấp.
- Ở ngoài chân không bất kì hình thức /phản lực/nào thì cũng sẽ biến bạn thành tên lửa tốc độ cao.
---- Thắc mắc của tôi:
- Nếu các phân tử cấu tạo nên vật và các phân tử luôn di chuyển thì tôi nghĩ thanh sắt sẽ thay đổi hình dạng chứ và các mối hàn sẽ không thể kết dính.
--------------------------------------------------------Các bạn học vui vẻ--------------------------------------------------------------