Bạn An thực hiện phép tính, lấy 1 số nhân với 45 nhưng do sơ ý, bạn đã đặt 2 tích riêng thẳng cột như phép công bình thường do đó được kết quả là 1350. hãy tím số ban đầu?
Khi đặt các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng tức là bạn An đã lấy thừa số thứ nhất lần lượt nhân với 0, 5, 3 và 1 rồi cộng kết quả lại. Do:
$0+5+3+1=9$
nên tích sai lúc này bằng 9 lần thừa số thứ nhất. Vậy thừa số thứ nhất là :
$1350 : 9 = 150$
Khi đặt các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng tức là bạn An đã lấy thừa số thứ nhất lần lượt nhân với 0, 5, 3 và 1 rồi cộng kết quả lại. Do:
$0+5+3+1=9$
nên tích sai lúc này bằng 9 lần thừa số thứ nhất. Vậy thừa số thứ nhất là :
$1350 : 9 = 150$