Văn 9 Tính tự giác của người VN

Bangg06

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tám 2020
36
8
31
Nghệ An
Trường THCS Hồ Tông Thốc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trao đổi với Zing.vn sáng ngày 25/3/2020 về vấn đề phòng chống dịch Covid19. Chủ tịch thành phố Hà Nội nói: "Nếu người dân không tự giác, không nghiêm túc chấp hành các quy định, khuyến cáo thì mọi nỗ lực của chính phủ sẽ đổ xuống sông, xuống biển". Từ câu nói trên, viết đọan văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tính tự giác của người Việt Nam.
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Trao đổi với Zing.vn sáng ngày 25/3/2020 về vấn đề phòng chống dịch Covid19. Chủ tịch thành phố Hà Nội nói: "Nếu người dân không tự giác, không nghiêm túc chấp hành các quy định, khuyến cáo thì mọi nỗ lực của chính phủ sẽ đổ xuống sông, xuống biển". Từ câu nói trên, viết đọan văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tính tự giác của người Việt Nam.
Một trong những yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng đại dịch của Việt Nam ở những lần trước đó chính là tính tự giác của mỗi người dân. Vậy tự giác là gì? Tự giác không phải do bẩm sinh mà hình thành từ ý thức của mỗi người, tự giác là cách ta chấp hành kỉ luật, hoàn thành công việc mà không cần bất kì ai nhắc nhở, thúc giục, làm việc với một tinh thần vui vẻ, hăng say, yêu công việc. Tính tự giác giúp cho công việc diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ, không làm ảnh hưởng đến bất kì ai hay cá nhân, tập thể nào. Cũng nhờ tính tự giác chấp hành theo khuyến cáo của bộ y tế như: Đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện khai báo y tế, cách li khi đi từ vùng dịch về,..... và tuân theo các qui định đặt ra nên bao lần nước ta đều ngăn chặn dịch Covid - 19 thành công, khiến bạn bè năm châu cũng phải nể phục. Như vậy, tính tự giác đã góp phần nào trong công cuộc ngăn chặn corona virus, bảo vệ cuộc sống, tính mạng con người. Ngoài một số người luôn tự giác thì trái lại, có một số người lại lười biếng, chây ỳ, chểnh mảng trong công việc, việc gì cũng phải để người khác hối hay thúc giục mới bắt đầu làm. Cũng như đợt dịch lần này, lí do tại sao dịch vẫn bùng lên ? Đánh vào ý thức tự giác thì vẫn có rất nhiều người không tuân thủ, vẫn tập thể dục bất chấp lệnh cấm, tụ tập đông người,.....Đó là những lí do khiến đợt dịch lần này khó chấm dứt cũng chit vì tính tự giác của mỗi người dân. Liều vacxin hữu hiệu nhất chính là ý thức và tính tự giác của mỗi người. Tính tự giác do thói quen của chúng ta hình thành nên, chỉ cần chăm chỉ, thay đổi một số thói quen thì bản thân sẽ sở hữu tính tự giác, trở thành một phiên bản tốt hơn.
Bạn tham khảo ^^
 
Last edited:

khủng long bạo chúa

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng bảy 2021
40
55
16
15
Đồng Tháp
trường trung học cơ sở thanh bình
từ xưa đến nay việt nam đã trải qua hơn 10 loài dịch bệnh nhưng chúng ta vẫn kiên cường vương lên vượt qua đại dịch. tất cả đều nhờ vào í chí ,quyết tâm bảo vệ con dân của nhà nước,lòng tin của nhân dân vào nhà nước và quan trọng nhất là sự tự giác của mỗi con người. nếu chỉ có nhà nước nổ lực chống dịch còn nhân dân thì vô í thức hoặc ngược lại thì sẽ không bao giờ chúng ta có thể chiến thắng đại dịch.ý thức tự giác của mỗi con người là mấu chốt để phòng dịch. Vậy tự giác là gì ? Tại sao chúng ta phải học cách tự giác ? tự giác là chúng ta làm một việc gì đó cần làm mà không cần người khác nhắc nhở,sai biểu.chúng ta phải học cách tự giác vì chỉ có tự giác mới giúp chúng ta bảo vệ chính bẩn thân mình ,bảo vệ môi trường,và bảo vệ những người xung quanh.trong lúc dịch covid 19 đang tràn lan thì điều mà mỗi công dan nên làm là tuân thủ các quy định của bộ y tế như:đeo khẩu trang vải tại những nơi công cộng và đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, bệnh viện,không tập trung quá 2 tại nơi công cộng trừ bệnh viện ,cơ sở y tế,trường học,...giữa khoảng cách tối thiểu 2 m với những người xung quanh,thường xuyện rửa tay bằng nước sát khuẩn hoặc sà phòng ,vệ sinh nhà cửa thông thoắng thường xuyên lao chùi những vật dụng thường xuyên chạm vào như tay nắm cả tay vịnh cầu thang,...khai báo y tế thường xuyên,...tự giác là một ý thức tốt nhưng có một số người không tự giác đã đành lại còn đe dọa, chửi mắng,thậm chí là đánh đập những người nhắc nhở họ, còn có người trốn khỏi các khu cách ly sau đó đi tiếp xúc với những người khác tạo ra nhứng f0,f1,...hay đáng sợ hơn nữa là những con người kì thị những người trở vệ sau khi hết hạn cách ly và đó cũng là một trong những lí do hàng đầu khiến những người khác sợ cách ly sâu đó gây ra những việc sai trái như trông cách y,... những người như vậy là những mản đen của xã hội và việc của chúng ta không phải là loại bó họ mà giúp họ trở thành những người có ý thức tự giác.tự giác là một ý thức tốt mà con người nên có nhưng sự tự giác không phải là có sẳn mà là do ý thức,thói quen của mỗi con người hình thành.vì vậy mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình xem chúng ta đã là người tự giác chưa nếu chưa thì từ giờ chúng ta hãy thay đổi để bảo vệ bản thân và mọi người vượt qua dịch bệnh như những lần mà việt nam vượt qua những dịch bệnh khác. việt nam là một người anh hùng chống dịch còn những công dân có í thức tự giác của nước việt nam là người tạo nên anh hùng việt nam
 
Top Bottom