Văn 7 Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái

Anais Watterson

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
792
5,429
501
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
Viết bài văn hay đoạn văn?
BAO NHIÊU TỪ VẬY bạn.........................................
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Đề bài: Hãy viết văn nghị luận (lớp 7) về tình đoàn kết, tương thân tương ái (trong mùa covid 19 vừa qua )
Giúp mình với, mình cảm ơn nhìu ~
Em tham khảo nhé
MB: Dẫn dắt vấn đề
Như chúng ta đều đã biết, thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 đã và đang trở thành điểm nóng trên toàn cầu. Nó không chỉ là thứ vũ khí khủng khiếp hủy hoại sức khoẻ mà còn bào mòn nhân cách tốt đẹp của loài người. Nhưng cho dù dịch bệnh có nguy hiểm tới đâu, loài người vẫn vùng lên chống lại. Để đẩy lùi dịch bệnh, loài người chúng ta đã dùng sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái......
TB:
- Giải thích
+ Covid-19 là gì? Đây là đại dịch gây ra bệnh về đường hô hấp ở người, có sự lây lan từ người sang người rất nhanh. Trong vài tháng, dịch bệnh đã lấy đi sức khoẻ cũng như sinh mệnh của biết bao người
+ Đoàn kết, tương thân tương ái là gì?
- Biểu hiện
+ Không phải bây giờ, khi dịch Covid-19 hoành hành, tinh thần “tương thân, tương ái” mới được thể hiện mà từ rất lâu, phẩm chất này đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nhìn lại quãng thời gian lịch sử không hề ngắn của nước ta, có thể thấy Việt Nam đã trải qua không ít cuộc chiến tranh, khởi nghĩa để bảo toàn lãnh thổ, mang lại ấm no cho nhân dân. Một trong những nguyên nhân to lớn giúp quân đội ta luôn chiến thắng chính là sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái. Cho đến hiện nay- năm 2020- trước sự bùng phát của dịch bệnh Corona, tinh thần ấy lại vùng lên mạnh mẽ.
+ Ngay khi Chính phủ phát lời kêu gọi và, trước lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cho dù là tầng lớp nào, từ các y, bác sĩ, chiến sĩ cho đến các cụ già, em nhỏ, ai nấy đều hưởng ứng một cách cao độ, nghiêm túc
+ Có lẽ những người mang trên mình gánh nặng nhất chính là các y bác sĩ, các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Trong thời gian bình yên, công việc của họ đã rất bận rộn, nay dịch bệnh bùng phát, trách nhiệm, công việc của họ lại càng nặng thêm nặng. Mệt, rất mệt, nhưng nghĩ tới hàng trăm bệnh nhân đặt hết niềm tin vào mình, hàng nghìn đồng bào tin tưởng, họ lại không gục ngã mà vượt lên hoàn thành nhiệm vụ
+ Mỗi khi xem chương trình thời sự, tin tức, báo đài, ta đều có thể nghe được những hành động, những tấm lòng cao đẹp góp một phần nào công cuộc chiến đấu cùng dịch bệnh. Từ "siêu thị 0đ", "cây ATM gạo" cho tới những hành động nhỏ bé như: ủng hộ người nghèo, mua vật tư y tế phát miễn phí,.... Tất cả đều thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta
+ Mỗi cá nhân cũng có cách thể hiện tình đoàn kết riêng. Cách đơn giản nhất chính là làm theo lời khuyên của Bộ Y Tế: rửa tay thường xuyên, vệ sinh bản thân và môi trường xung quanh sạch sẽ, hạn chế đi ra nơi đông người, báo cáo y tế trung thực,.... Nghe tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại góp phần lớn vào "chiến thắng" của đất nước ta trong cuộc chiến với covid-19
+ Ta có lẽ vẫn còn nhớ cậu bé Andy Đào Nguyên còn nhỏ tuổi nhưng cậu đã có lòng yêu thương, tinh thần tương thân tương ái sâu sắc. Cậu không hề tiếc mà lấy hết số tiền mừng tuổi của mình để mua khẩu trang phát miễn phí.....
- Vai trò, ý nghĩa
+ Nó có vai trò hết sức to lớn trong những thành công bước đầu của Nhà nước ta trước dịch Covid-19. Thiết nghĩ, nếu nhân dân ta không có lòng đoàn kết thì dịch bệnh có bị đẩy lùi hay không?
+ Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã tạo nên sức mạnh to lớn, vĩ đại, đánh bại bất cứ "kẻ thù" nào.
+ Tinh thần ấy còn gắn kết lòng người, khiến con người sống bao dung, biết chia sẻ, đồng cảm hơn
+ Một cộng đồng với sự đoàn kết chặt chẽ sẽ tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn.....
- Mở rộng vấn đề bằng ý kiến trái chiều
+ Bên cạnh hầu hết mọi người đều có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đại dịch thì vẫn còn đâu có một vài cá nhân sống ích kỉ, cá nhân, họ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân
+ Một số người lợi dụng việc bùng phát dịch mà thu gom, bán các mặt hàng với giá cao ngất ngưởng, bán hàng giả, tung tin giả, có thái độ kì thị,....
+ Dẫn chứng: người dân xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) những ngày đầu bị cách li đã gặp phải sự kì thị mạnh mẽ từ nhiều người....
+ Những hành vi ấy thật đáng lên án, phê phán
- Bài học và liên hệ
KB:
- Khẳng định sự nguy hiểm của dịch bệnh
- Nhấn mạnh vai trò của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái
- Cảm nghĩ bản thân
 
Top Bottom