Địa 7 Tìm hiểu

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
"Cái chết trắng" là cụm từ được sử dụng để chỉ cái chết do sử dụng ma túy, hoặc cũng có thể dùng để chỉ những người dính vào việc sử dụng ma túy. Châu Phi từ trước đến nay được coi là châu lục có trình độ phát triển chậm nhất và tỷ lệ đói nghèo cao nhất. Không chỉ vậy, Châu phi cũng là châu lục có số người nhiễm HIV cao nhất và được coi là nơi trung chuyển của các đường dây ma túy lớn nhất thế giới. Không biết từ bao giờ, châu Phi đã trở thành một trong những tâm điểm ma túy. Cocaine đến từ châu Mỹ Latinh thường dừng lại ở Nam Phi trước khi vận chuyển đến châu Âu và Đông Á. Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới có hơn 40 triệu người nhiễm HIV, phân bố nhiều nhất là ở miền Đông và miền Nam châu Phi. Và ở châu Phi, đa số người nhiễm HIV là do sử dụng ma túy. Nhiều người trong chúng ta không hề biết rằng những người nghiện ma túy ở châu Phi hầu hết là những người còn rất trẻ. Từ những đứa trẻ bụi đời cho đến những thanh thiếu niên vật vờ. Yếu tố cốt lõi làm gia tăng tội phạm buôn bán ma túy và số người sử dụng ma túy ở châu Phi là việc nhiều quốc gia khu vực này thiếu các chính sách và chiến lược toàn diện để phòng, chống tội phạm. Mặc dù đã có những chính sách cứng rắn với người nghiện ma túy, nhưng "cái chết trắng" ở Châu Phi vẫn là một vấn đề đáng báo động đỏ. Tệ nạn ma túy cùng với sự đói nghèo đang ngăn cản sự phát triển của Châu Phi từng ngày. Tất nhiên đây không phải vấn đề đơn giản, để giải quyết nó cần đến sự chung tay của thế giới, sự nỗ lực của chính phủ các quốc gia Châu Phi và sự viện trợ của bạn bè quốc tế.
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601
Top Bottom