Tiêu hoá

L

linh030294

(*)Những ưu điểm của tiêu hoá trong ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá :
- Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hoá không bị trộn lẫn với chất thải còn thức ăn trong túi tiêu hoá bị trộn lẫn với chất thải .
- Trong ống tiêu hoá dịch tiêu hoá không bị hoà loãng còn trong túi tiêu hoá dịch tiêu hoá bị hoà loãng với rất nhiều nước
- Nhờ thức ăn đi theo một chiều nên ống tiêu hoá hình thành các bộ phận chuyên hoá , thực hiện các chức năng khác nhau như : tiêu hoá cơ học ,tiêu hoá hoá học, hấp thụ thức ăn ,trong khi đó túi tiêu hoá không có sự chuyên hoá như trong ống tiêu hoá .
 
T

trihoa2112_yds

- Vì có hai đầu vào và ra riêng biệt nên thức ăn không bị trộn lẫn với chất thải, các chất được tận dụng tối đa, không thải ra những chất chưa được tiêu hóa như túi tiêu hóa.
- Ống tiêu hóa có nhiều phần chuyên biệt giúp làm tốt chức năng hơn, thức ăn được phân giải thành những cấu trúc nhỏ nhất giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ, không phải tiêu hóa trong như túi tiêu hóa.
- Các cơ quan hấp thụ dài và có các hệ thống trợ ( như lông ruột...) làm hấp thu triệt đễ các chất dinh dưỡng, hiệu suất hấp thu cao.
- Các enzim được đưa vào khoang chuyên biệt, không tiêu hóa ngoại bào như túi tiêu hóa làm loãng nồng độ, từ đó giúp cho thức ăn được tiếp xúc với enzim nhiều hơn, phân giải một cách triệt đễ và chuyên hóa.

Các bạn bổ sung thêm.
( mà bạn nên chú ý đến chính tả nha)
 
Top Bottom