N
ngochoa50


Đọc đoạn văn sau:
Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát trầm tư. Cây đứng im cao lớn hiền lành.
a) Tìm các từ ghép từ láy.
b) tìm động từ, tính từ.
c) từ nào được dùng để nhân hoá. Nêu tác dụng của biện pháp nhân hoá đó.
Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát trầm tư. Cây đứng im cao lớn hiền lành.
a) Tìm các từ ghép từ láy.
b) tìm động từ, tính từ.
c) từ nào được dùng để nhân hoá. Nêu tác dụng của biện pháp nhân hoá đó.
Last edited by a moderator: