Đề thuyết trình cho bài văn: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
GIÚP MÌNH VỚI MN
Vẫn bám vào nội dung bài học thôi bạn.
Cũng giống như phân tích tác phẩm đó mà bạn được học trên lớp thôi. Chỉ khác một xíu là dạng kia là dạng viết còn đề của bạn chủ yếu là dạng nói. Văn nói và văn viết đúng là có khác thật nhưng mà nói chung văn nói cũng dựa trên văn viết thôi.
Sau đây là một số cách mà bạn có thể dẫn vào đề trên:
- Cách 1: dẫn trực tiếp: giới thiệu sơ sơ bản thân và đưa vấn đề vào luôn, chẳng hạn:
Xin chào các bạn. Mình là Ly. Hôm nay mình sẽ ( thay mặt nhóm) thuyết trình về văn bản "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình"...
- Cách 2: dẫn gián tiếp: có thể dẫn từ vấn đề "hòa bình" rồi mới dẫn tới văn bản bằng cách nêu khái niệm về hòa bình hay tầm quan trọng của hòa bình hay dẫn từ một bài hát hay câu thơ nào đó liên quan hoặc nếu không thích đi từ vấn đề "hòa bình" thì cũng có thể nói về quá trình hình thành thé giới, khẳng định đó là một quá trình rất là lâu dài và phức tạp mà Trái Đất đang phải đối mặt với nhiều hiểm họa... nên cần phải đấu tranh chống lại...rồi dẫn vào tác phẩm thôi.
Phần thân thì bạn bám vào nội dung đã học để trình bày thôi. Ví dụ có thể viết: Đầu tiên, ta có thấy được mối hiểm họa mà vũ khí hạt nhân gây ra (dẫn chứng)...Thực tế cho thấy, chi phí để chế tạo vũ khí hạt nhân có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho con người nhưng...Vũ khí hạt nhân có sức công phá rất khủng khiếp, chỉ một nút bấm cũng có thể khiến Trái Đất trở lại thời kỉ nguyên thủy hay đáng sợ hơn là không còn sự sống, những thế lực đã bấm nút ấy đâu biết phải lâu lắm, phức tạp lắm mới có thể hình thành Trái Đất như hiện tại... Mỗi chúng cần...
Phần kết thì có thể khái quát nội dung, đưa ra bài học hành động cho chính bản thân bạn và mọi người rồi chào, cảm ơn, đi về thôi.