

Thời điểm này khối 10 bắt đầu viết bài tập làm văn số 4 rồi, mình thấy đa phần đều là văn thuyết minh về 1 nhân vật lịch sử. Vì vậy topic này lập ra để mọi người có thể cũng thảo luận với mình về cách lập ý trong bài văn thuyết minh cụ thể mình đang viết về Nguyễn Trãi. Đề văn này lên mạng tra ra vô số thông tin chưa kể trong sách giáo khoa ngữ văn 10 cũng có riêng 1 bài về ông nhưng vì thế mình lại càng không biết phải sắp xếp các ý thế nào. Mình muốn chia thành các ý lớn thế này:
a, Cuộc đời Nguyễn Trãi
b, Con người Nguyễn Trãi
c, Sự nghiệp thơ văn trong đó có 3 ý :
-Những tác phẩm chính
-Nhà văn chính luận kiệt xuất
-Nhà thơ trữ tình sâu sắc
Cách chia này mình dựa theo khuôn mẫu bài viết trong sách giáo khoa và thêm ý "con người Nguyễn Trãi". Tuy nhiên mình cảm thấy nó vẫn chưa ưng ý lắm, cũng dự định chia thành 4 ý :
a, Ông là nhà ái quốc vĩ đại, anh hùng dân tộc
b, Ông là nhà chính trị kiệt xuất
c, Ông là 1 con người mang nhân cách vĩ đại
d, Ông là nhà thơ tài hoa bạc mệnh
Nhưng suy cho cùng cách chia ý này vẫn có gì đó không ổn. Tính đi tính lại cảm thấy cả hai ý đều có điểm thiếu xót, chưa toàn vẹn, cảm giác vẫn thiếu tính logic, chưa kể đến việc có dễ triển khai ý cho phù hợp với lối văn thuyết minh không. Mọi người góp ý giúp mình với.
a, Cuộc đời Nguyễn Trãi
b, Con người Nguyễn Trãi
c, Sự nghiệp thơ văn trong đó có 3 ý :
-Những tác phẩm chính
-Nhà văn chính luận kiệt xuất
-Nhà thơ trữ tình sâu sắc
Cách chia này mình dựa theo khuôn mẫu bài viết trong sách giáo khoa và thêm ý "con người Nguyễn Trãi". Tuy nhiên mình cảm thấy nó vẫn chưa ưng ý lắm, cũng dự định chia thành 4 ý :
a, Ông là nhà ái quốc vĩ đại, anh hùng dân tộc
b, Ông là nhà chính trị kiệt xuất
c, Ông là 1 con người mang nhân cách vĩ đại
d, Ông là nhà thơ tài hoa bạc mệnh
Nhưng suy cho cùng cách chia ý này vẫn có gì đó không ổn. Tính đi tính lại cảm thấy cả hai ý đều có điểm thiếu xót, chưa toàn vẹn, cảm giác vẫn thiếu tính logic, chưa kể đến việc có dễ triển khai ý cho phù hợp với lối văn thuyết minh không. Mọi người góp ý giúp mình với.