Vật lí Thứ phát Ánh sáng từ tâm Dải Ngân hà khiến các nhà khoa học quan tâm

Tín Phạm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
449
1,696
161
Quảng Ngãi
Thcs Hành Thuận

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Trung tâm ngân hà là 1 hố đen vũ trụ rất lớn.

Trước đây các nhà vật lý lý thuyết hay đặt câu hỏi: Lỗ đen cứ ăn vật chất, vậy vật chất vào lỗ đen sẽ biến đi đâu? Năng lượng sẽ biến đi đâu? Phải chăng lỗ đen là 1 thứ làm biến mất mọi vật? Phương trình E = mc^2 của anhxtanh sẽ không còn đúng cho lỗ đen nữa? Vì mọi bức xạ kể cả ánh sáng đều không thoát được hố đen.

Hiện tại, những nhà vật lý như Hawing có ủng hộ giả thiết (nói vui là hố đen có "lỗ hậu"), rằng hố đen vẫn có thể bức xạ năng lượng tại "chân trời sự kiện", ranh giới cuối cùng mà ánh sáng còn có thể thoát ra được.

Nghĩa là khi lỗ đen nuốt 1 lượng vật chất có khối lượng m, không gian tại chân trời sự kiện cũng sẽ phát ra 1 lượng năng lượng đúng bằng E = mc^2. Do đó khối lượng hố đen luôn ổn định và cân bằng.

Thứ bức xạ từ trung tâm thiên hà chính là bức xạ kể trên của hố đen.
 
Top Bottom