Thi tốt nghiệp THPT 2009: Mỗi thí sinh có một mã đề riêng

T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

>>> Các mem của Diễn đàn nhà mình có ý kiến gì về những điều dưới đây! Và như thế thì việc vượt qua ải tốt nghiệp là một vấn đề không nhỏ trước khi nghĩ đến cánh cổng đại học. Bạn có dự định gì để đường đường chính chính vượt qua nó => Hãy cho chúng tôi biết ý kiến cũng như kinh nghiệm của bạn...

hocsinh_241108.jpg


(Dân trí) - Để tránh tiêu cực khi thi các môn trắc nghiệm trong kỳ tốt nghiệp THPT, từ năm 2009, mỗi thí sinh sẽ có một mã đề riêng. Ngoài ra, một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT cũng có điều chỉnh thay đổi.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết như vậy.

Ông Nghĩa cho biết, do từ năm 2009 sẽ không còn đối tượng thí sinh học chương trình THPT phân ban thí điểm nữa nên Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2009 cũng sẽ có một số thay đổi. Học sinh THPT và học sinh hệ Bổ túc thi với đề thi khác nhau.

Thí sinh học theo chương trình nào phải làm đề thi riêng của chương trình đó. Nếu thí sinh làm cả 2 phần đề thi riêng thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm phần này.

Với thí trắc nghiệm, để thí sinh không nhìn bài của nhau, Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ đưa ra biện pháp mỗi thí sinh có một mã đề riêng.

Bên cạnh đó, Bộ đang dự kiến sẽ không chỉ cộng điểm cho những thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi từ cấp tỉnh trở lên trong năm học lớp 12 mà sẽ tính tới cả quá trình học 3 năm ở cấp THPT. Việc cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ nghề, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học… cũng sẽ thay đổi theo hướng mở hơn, chỉ cần giấy chứng nhận đó được cấp trong thời gian học THPT, chứ không cần quy định thời hạn 3 năm tính đến ngày thi như quy định hiện hành…

Bộ GD-ĐT dự kiến tháng 12/2008 sẽ công bố các quy định về thi tốt nghiệp THPT 2009.
 
Y

yuli

cái này bất công quá trường em rõ ràng chia thành 2 ban cơ bản và nâng cao nhưng thực tế ban cơ bản vẫn học chương trình của ban nâng cao
thế thì những lớp này chiếm ưu thế hơn nhiều học chương trình nâng cao thi chương trình cơ bản????
 
D

daokhanhngoc

Em thấy cũng hay! Như thế công bằng với chúng em hơn chứ nói gì thì nói,gian lận vẫn còn nhìu lắm! Nói không ngoa chứ kì thi tốt nghiệp lần 2 năm rồi ở chỗ em gian lận nhiều kinh khủng,ai đâu mà bao nhiêu đứa học được có hơn 3 phẩy toán mà thi lần 2 được gần 9 điểm,bất công
 
H

hocmai.trogiup

Quy định của Bộ Giáo dục lần này rất chính xác và sẽ hạn chế được rất nhiều tiêu cực. Khó mà quay cop hay chép bài của bạn.

Cách duy nhất để có thể đỗ tốt nghiệp THPT năm nay là chỉ có học và học???

Và muốn học tốt thì chỉ có cách là tập trung trên lớp và về nhà thì luyện bài trên Hocmai.vn ;)) ;) ;))
 
L

leejunki18

ko biết những lớp # thế nào chứ lớp tớ...học chương trình NC ban KHXH....chỉ chăm chamư vào học mấy môn NC...còn Tự Nhiên...hjz...bỏ bê hết......

Ko hiểu học như thế thì thj thố kỉu gì...

Việc đảo đề như hiện ni là ko quay được òy..có đảo nữa cũng thế thui...Trắc nghiệm mừ....

gì thì gì...ko học là rớt....;););)
 
P

pk_ngocanh

troi oi trường tui có lớp nâng cao nhưng lại học chương trình cơ bản thế thì bít thi sao đây !
 
P

pinkgerm

trường tui thì cuối năm trước nhắc hs mua sách cơ bản rùi đầu năm sau bắt hs học sách nâng cao nhưng ko đổi sách cho. ai có đk thì tự mua sách mới, ai ko có đk thì phaỉo nhòm của đứa bên cạnh, bất công mà chẳng biết kêu ai. jờ vào đây thấy pà con than chuyện thi cử, sách vở... ==> phải than thở ngay nỗi bức xúc từ tận đầu năm đên jờ. hjx hjx
mà bộ giáo dục cứ thay đỏi hình thức thi xoành xoạch, chỉ khổ tụi hs mình==>chán chẳng muốn đi học mà vẫn thjx học.hjx hjx hjx hjxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
T

tobzo

(Dân trí) - Để tránh tiêu cực khi thi các môn trắc nghiệm trong kỳ tốt nghiệp THPT, từ năm 2009, mỗi thí sinh sẽ có một mã đề riêng. Ngoài ra, một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT cũng có điều chỉnh thay đổi. Chỉ có mã đề riêng thôi hay là đề cũng riêng ạ :-SS. Nếu đề riêng là mình toi môn tiếng anh rồi. Mà mỗi người 1 đề thì mới hạn chế đc quay cóp. :|

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết như vậy.

Ông Nghĩa cho biết, do từ năm 2009 sẽ không còn đối tượng thí sinh học chương trình THPT phân ban thí điểm nữa nên Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2009 cũng sẽ có một số thay đổi. Học sinh THPT và học sinh hệ Bổ túc thi với đề thi khác nhau.Hai hệ này có học sách khác nhau không ạ. Nếu không sao lại phải thi khác đề, phân ban và không phân ban thi khác đề còn dễ hiều @-)
Thí sinh học theo chương trình nào phải làm đề thi riêng của chương trình đó. Nếu thí sinh làm cả 2 phần đề thi riêng thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm phần này.

Với thí trắc nghiệm, để thí sinh không nhìn bài của nhau, Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ đưa ra biện pháp mỗi thí sinh có một mã đề riêng.

Bên cạnh đó, Bộ đang dự kiến sẽ không chỉ cộng điểm cho những thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi từ cấp tỉnh trở lên trong năm học lớp 12 mà sẽ tính tới cả quá trình học 3 năm ở cấp THPT. Việc cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ nghề, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học… cũng sẽ thay đổi theo hướng mở hơn, chỉ cần giấy chứng nhận đó được cấp trong thời gian học THPT, chứ không cần quy định thời hạn 3 năm tính đến ngày thi như quy định hiện hành…Chứng chỉ nghề là những chứng chỉ được hiểu thế nào @-) có giống việc cộng điểm học nghề như thi cấp 3 không, mà sao lại chỉ giới hạn trong thời gian học THPT, nếu những học sinh có chứng chỉ tin học từ THCS không được chấp nhận.
Bộ GD-ĐT dự kiến tháng 12/2008 sẽ công bố các quy định về thi tốt nghiệp THPT 2009.
 
Last edited by a moderator:
T

tranhuyen7793

oh thía nếu được cộng điểm cả 3 năm cấp 3 thì cộng như thế nào?
có bạn nào bít ko?
mình học ban tự nhiên
nên mấy môn xã hội mình chẳng bít tẹo nào
nản
khéo trượt tốt nghiệp thì chít
huuu
 
T

tranquang

oh thía nếu được cộng điểm cả 3 năm cấp 3 thì cộng như thế nào?
có bạn nào bít ko?
mình học ban tự nhiên
nên mấy môn xã hội mình chẳng bít tẹo nào
nản
khéo trượt tốt nghiệp thì chít
huuu

>>> Vấn đề nay chưa được nêu ra trong quy chế em ạ!
Còn việc cộng điểm nếu đạt học sinh giỏi thì cũng không có nếu chỉ đạt giải cấp tỉnh.
Còn đạt giải học sinh giỏi quốc gia sẽ được ưu tiên khi xét tuyển vào các trường đại học mà thôi.
Còn nếu đạt giải khi tham gia thi Olympic thì sẽ được tuyển thẳng vào trường ĐH, CĐ.
 
H

hotmit_peheo

năm nay hotmit_peheo mới học 11 thoy ^^!, nhưng mà có lẽ thi như này tốt hơn, ^^! để không gian lận, sức mình đến đâu thì sẽ làm được đến đó ^^!
 
H

hathuy12

anh ui! Em nghe nói năm nay ko thi hệ cao đẳng mà chỉ thi đại học pải ko ạ:( (thế thì bít sao giờ:( ) còn cao đẳng thì lấy điểm thi đại học để xét vào pải ko ạ!
hix sang học kì 2 rùi lo wa' đi:((
 
T

tranquang

anh ui! Em nghe nói năm nay ko thi hệ cao đẳng mà chỉ thi đại học pải ko ạ:( (thế thì bít sao giờ:( ) còn cao đẳng thì lấy điểm thi đại học để xét vào pải ko ạ!
hix sang học kì 2 rùi lo wa' đi:((


>>> Chưa có thông tin chính thức về điều đó đâu em ạ!
Đừng nghe tin đồn rồi loạn cả lên => Không tập trung học được đâu!
Khi nào có chính thức hẵng hay! Nhé?!
Chúc em học tốt!
 
H

hathuy12

vâng thanks anh nhìu:) mà anh ui khi nào có thông tin gì mới anh thông tin ngay cho tụi em với naz:-c lo wa' đi:-ss
 
H

hoamai02

Thi trắc nghiệm ư :D :D

[HHT_Online] Sẽ là chuyện quá dễ dàng nếu bạn nắm rõ được từ những chi tiết nhỏ nhất khi vào phòng đến lúc đặt bút làm bài. Cùng bổ sung những kinh nghiệm hết sức quý giá lúc "lâm trận" nào!


1. Vật bất ly thân đối với các môn trắc nghiệm: bút chì đen, gọt bút chì, tẩy , đặc biệt không thể thiếu anh chàng "đồng hồ" để theo dõi thời gian làm bài.

2. Trong phòng thi, mỗi thí sinh được phát 1 tờ phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) và 1 tờ giấy nháp đã có chữ ký của 2 giám thị. Thí sinh cần giữ cho tờ phiếu TLTN phẳng, không bị rách, gập mép, nhàu, giấy bị quăn.


Chú ý từng chi tiết nhỏ trong bài thi trắc nghiệm

3. Thí sinh dùng bút mực hoặc bút bi điền đầy đủ vào các mục để trống (từ số 1 đến số 9: Tên trường; Điểm thi...); chưa ghi mã đề thi (mục 10). Lưu ý ghi số báo danh với đầy đủ 6 chữ số (kể cả chữ số 0 ở đầu số báo danh, nếu có) vào các ô vuông nhỏ trên đầu các cột của khung số báo danh (mục số 9 trên phiếu TLTN). Sau đó, dùng bút chì, lần lượt theo từng cột tô kín ô có chữ số tương ứng với chữ số ở đầu cột.

5. Khi nhận đề thi, thí sinh phải để đề thi dưới tờ phiếu TLTN; không được xem đề thi khi giám thị chưa cho phép.

6. Khi tất cả thí sinh trong phòng thi đều đã nhận được đề thi, được sự cho phép của giám thị, thí sinh bắt đầu xem đề thi:

a) Phải kiểm tra đề thi để đảm bảo: đề thi có đủ số lượng câu trắc nghiệm như đã ghi trong đề; nội dung đề được in rõ ràng, không thiếu chữ, mất nét; tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Nếu có những chi tiết bất thường trong đề thi, hoặc có 2 đề thi trở lên, thí sinh phải báo ngay cho giám thị để xử lý.

b) Ghi tên và số báo danh của mình vào đề thi.

Đề thi có mã số riêng, thí sinh xem mã đề thi (in trên đầu đề thi) và dùng bút mực hoặc bút bi ghi ngay 3 chữ số của mã đề thi vào 3 ô vuông nhỏ ở đầu các cột của khung mã đề thi (mục số 10 trên phiếu TLTN); sau đó dùng bút chì lần lượt theo từng cột tô kín ô có chữ số tương ứng với chữ số ở đầu mỗi cột.


Tự tạo cho mình một tâm lý thoải mái trước giờ thi, Teen làm bài
được tốt hơn

7. Theo yêu cầu của giám thị, thí sinh tự ghi mã đề thi của mình vào 2 phiếu thu bài thi. Lưu ý, lúc này (chưa nộp bài) thí sinh tuyệt đối không ký tên vào phiếu thu bài thi.

8. Thời gian làm bài thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học, cao đẳng là 90 phút.
9. Trên phiếu TLTN chỉ được viết một thứ mực không phải mực đỏ và tô chì đen ở ô trả lời; không được tô bất cứ ô nào trên phiếu TLTN bằng bút mực, bút bi.

10. Khi tô các ô bằng bút chì, phải tô đậm và lấp kín diện tích cả ô; không gạch chéo hoặc chỉ đánh dấu vào ô được chọn; ứng với mỗi câu trắc nghiệm chỉ được tô 1 ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, thí sinh dùng tẩy tẩy thật sạch chì ở ô cũ, rồi tô kín ô khác mà mình mới lựa chọn.


Bỏ qua lo lắng, ôn tập mọi lúc mọi nơi, bổ sung kiến thức để thi thật tốt!

11. Khi làm từng câu trắc nghiệm, các bạn nên đọc kỹ nội dung câu trắc nghiệm, phải đọc hết trọn vẹn mỗi câu trắc nghiệm, cả phần dẫn và bốn lựa chọn A, B, C, D để chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) và dùng bút chì tô kín ô tương ứng với chữ cái A hoặc B, C, D trong phiếu trả lời.

12. Làm đến câu trắc nghiệm nào thì dùng bút chì tô ngay ô trả lời trên phiếu TLTN, ứng với câu trắc nghiệm đó. Không nên làm toàn bộ các câu của đề thi trên giấy nháp hoặc trên đề thi rồi mới tô vào phiếu TLTN, vì rất dễ bị thiếu thời gian.

13. Tránh việc chỉ trả lời trên đề thi hoặc giấy nháp mà quên tô trên phiếu TLTN. Tránh việc tô 2 ô trở lên cho một câu trắc nghiệm vì trong trường hợp này máy sẽ không chấm và câu đó bạn sẽ không có điểm.

Cần nhớ là phải chắc chắn và chuẩn từng ly!

14. Số thứ tự câu trả lời mà thí sinh làm trên phiếu TLTN phải trùng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề thi. Đừng để xảy ra trường hợp "râu ông nọ cắm cằm bà kia", bạn sẽ bị rối tung lên đó!

15. Không nên dừng lại quá lâu trước một câu hỏi khó chưa có đáp án; nếu không làm được câu này nên tạm thời bỏ qua để làm câu khác; cuối giờ có thể quay trở lại làm câu trắc nghiệm đã bỏ qua, nếu còn thời gian.

16. Thí sinh không được ra ngoài trong suốt thời gian làm bài. Trường hợp quá cần thiết, phải báo cho giám thị trong phòng thi (giám thị trong phòng thi có trách nhiệm báo cho giám thị ngoài phòng thi hoặc thành viên của Ban coi thi biết); không được mang đề thi và phiếu TLTN ra ngoài phòng thi.

17. Thí sinh làm xong bài phải ngồi tại chỗ, đối với môn thi trắc nghiệm, bạn phải chờ đến hết giờ mới được nộp bài.
:):):):):)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom