Tình trạng của bạn khá giống mình ngày trước. Phân vân giữa Anh với Hóa, và lúc đó lựa chọn của mình là Anh.
Cho đến hiện tại thì mình cảm thấy đó là một lựa chọn thực sự đúng đắn, vì đơn giản là tiếng Anh đã giúp ích cho mình rất nhiều. Thi THPT QG, lấy chứng chỉ quốc tế, thậm chí là nhờ có nó mà quá trình học ĐH của mình cho đến hiện tại cũng dễ dàng hơn. Với một học sinh lớp 8 đã có tiềm năng về môn tiếng Anh thì mình nghĩ không nên bỏ phí bất cứ cơ hội nào để phát triển.
Về Hóa thì tính ứng dụng của nó không rộng như tiếng Anh, nếu bạn chọn Hóa thì gần như chắc chắn phải học theo các môn Tự nhiên, ngoài ra Hóa ở cấp 3 khá là khác cấp 2 nên có 1 khả năng nhỏ là bạn sẽ khó có thể theo kịp =))))
Vậy tổng kết lại thì theo ý kiến cá nhân của mình bạn nên chọn tiếng Anh, kể cả khi không có giải hay gì đó thì cũng là 1 cơ hội tốt để thử sức mà. Còn nếu mục tiêu hiện tại chỉ là đạt giải thì rõ ràng là bạn nên chọn Hóa rồi.
Thêm nữa đây chỉ là 1 bài lựa chọn thi HSG giữa 2 môn, nên dù cho bạn chọn môn nào thì nó cũng chả ảnh hưởng nhiều, đơn giản là sau khi thi HSG bạn vẫn có theo học cả 2 mà ( Ví dụ như mình, không hẳn là theo cả 2 môn nhưng suốt những năm cấp 3 mình đều duy trì ở cả Hóa và Anh là 2 môn điểm cao nhất, chỉ có điều khi lựa chọn thì mình thi HSG tiếng Anh, và lấy chứng chỉ cũng là tiếng Anh).