N
neos
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Các bạn dường như wa lo xa cho kì thi đại học. Rất nhiều thứ mình trâu đầu vào học sẽ không thi.
Ví như vụ so sánh tính axit bazo, nếu có cho thì cũng chỉ dừng ở mức rất sơ đẳng, không cần ôm đồm mấy vụ hiệu ứng, thậm chí mình nghĩ sẽ chẳng có so sánh giữa o, p, m gắn vào benzen như chúng ta thường tranh cãi.
Rồi như tất cả các phản ứng lạ đều sẽ không thi.
Nếu so sánh tính tan cũng chỉ dừng ở việc so sánh theo đúng quy luật đã được nêu trong SGK thui: như rựoc thì tan nhiều hơn andehit, hay axit thì tan nhiều hơn rượu, còn như việc so sánh theo hiệu ứng không gian giữa các đông phân chẳng hạn C5H12 thì chẳng bao giờ dám thi...
Hay như vụ trùng ngưng và trùng hợp, mình còn dám chắc rằng người ta còn không hỏi về thế nào là đồng trùng hợp.
Tại sao chúng không dám cho thi, đó là vì mọi thứ chúng ta tưởng như là có thể suy luận được đều cần kiểm chứng thực tế, kiểm chứng rồi lại chỉnh lại giả thuyết, suy luận, kiểm chứng của mình. Ví như những cơ chế phản ứng của hoá, người ta cần tách được các phức trung gian hoặc ít nhất cơ chế nêu ra cần giải thích được tất cả các câu hỏi liên quan đến wá trình phản ứng. Việc nêu lên một cơ chế hoàn chỉnh đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực. Và sự thật nhiều nhà hóa học đã được giải Noben nhờ việc tìm ra những cơ chế này.
Bởi thế, tất nhiên việc chúng ta suy luận vẫn còn hàm chứa wá nhiều chí tưởng tượng của mình, cần phải có đủ kiến thức (mình nghĩ chí ít cũng cần hết CT hóa đại cương của ĐH) mới chính xác được. ===> không thi
Sở dĩ sách tham khảo có nhiều kiến thức mới mẻ đó là vì hai lí do: thứ nhất, sách cần khó và "lạ" thì mới nhiều người mua, thứ hai, chương trình cấp ba có song song giữa chuyên và không chuyên, ban và không phân ban, do đó người viết thường muốn khoe sự hiểu biết của mình. Nếu các bạn nhảy vào đọc sách của khối chuyên cũng thấy thú vị nhưng rồi cũng không ứng dụng đến, nhiều khi còn làm ta rối hơn. Cầm một cuốn chuyên toán đọc thử coi, sẽ rối gấp mấy lần môn Hóa.
Tóm lại mình nghĩ các bạn không cần wa lo lắng, cứ bám chắc SGK mà học. Thực ra mình cũng đã đọc wa một lượt sách của chuyên Lí, Hóa và thậm chí cả giáo trình đại học nhưng cũng chỉ dừng ở mức hiểu, không tiến nhiều vào đó.
SGK và SGK quốc lệnh đó ^^
Ví như vụ so sánh tính axit bazo, nếu có cho thì cũng chỉ dừng ở mức rất sơ đẳng, không cần ôm đồm mấy vụ hiệu ứng, thậm chí mình nghĩ sẽ chẳng có so sánh giữa o, p, m gắn vào benzen như chúng ta thường tranh cãi.
Rồi như tất cả các phản ứng lạ đều sẽ không thi.
Nếu so sánh tính tan cũng chỉ dừng ở việc so sánh theo đúng quy luật đã được nêu trong SGK thui: như rựoc thì tan nhiều hơn andehit, hay axit thì tan nhiều hơn rượu, còn như việc so sánh theo hiệu ứng không gian giữa các đông phân chẳng hạn C5H12 thì chẳng bao giờ dám thi...
Hay như vụ trùng ngưng và trùng hợp, mình còn dám chắc rằng người ta còn không hỏi về thế nào là đồng trùng hợp.
Tại sao chúng không dám cho thi, đó là vì mọi thứ chúng ta tưởng như là có thể suy luận được đều cần kiểm chứng thực tế, kiểm chứng rồi lại chỉnh lại giả thuyết, suy luận, kiểm chứng của mình. Ví như những cơ chế phản ứng của hoá, người ta cần tách được các phức trung gian hoặc ít nhất cơ chế nêu ra cần giải thích được tất cả các câu hỏi liên quan đến wá trình phản ứng. Việc nêu lên một cơ chế hoàn chỉnh đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực. Và sự thật nhiều nhà hóa học đã được giải Noben nhờ việc tìm ra những cơ chế này.
Bởi thế, tất nhiên việc chúng ta suy luận vẫn còn hàm chứa wá nhiều chí tưởng tượng của mình, cần phải có đủ kiến thức (mình nghĩ chí ít cũng cần hết CT hóa đại cương của ĐH) mới chính xác được. ===> không thi
Sở dĩ sách tham khảo có nhiều kiến thức mới mẻ đó là vì hai lí do: thứ nhất, sách cần khó và "lạ" thì mới nhiều người mua, thứ hai, chương trình cấp ba có song song giữa chuyên và không chuyên, ban và không phân ban, do đó người viết thường muốn khoe sự hiểu biết của mình. Nếu các bạn nhảy vào đọc sách của khối chuyên cũng thấy thú vị nhưng rồi cũng không ứng dụng đến, nhiều khi còn làm ta rối hơn. Cầm một cuốn chuyên toán đọc thử coi, sẽ rối gấp mấy lần môn Hóa.
Tóm lại mình nghĩ các bạn không cần wa lo lắng, cứ bám chắc SGK mà học. Thực ra mình cũng đã đọc wa một lượt sách của chuyên Lí, Hóa và thậm chí cả giáo trình đại học nhưng cũng chỉ dừng ở mức hiểu, không tiến nhiều vào đó.
SGK và SGK quốc lệnh đó ^^