thầy cô ơi, giúp em bài này. t2 thi rồi.

A

anhtraj_no1

đề văn gì lạ dữ vậy bạn
I - Mở bài : để thực hiện tốt một công việc, có nhiều người cho rằng cần các yếu tố về kỉ luật, nguyên tắc. Nhưng bên cạnh đó, yếu tố "lãng mạn" cũng là một điều không thể thiếu, nó làm nên linh hồn cho công việc, giúp công việc chúng ta làm ko bị rơi vào nhàm chán và cứng nhắc. Sự kết hợp giữa lãng mạn và nguyên tắc chính là điều chúng ta cần để hoàn thành tốt 1 công việc.
II - Thân bài :
1.
- Lãng mạn trong công việc là giúp công việc trở nên thơ hơn thực tế hiện tại. Thể hiện ở nhiều khía cạnh : ví dụ như chất lãng mạn đến từ thiên nhiên (khung cảnh), suy nghĩ về ý nghĩa của công việc mình làm với cuộc sống, với mọi người, với bản thân. Cùng một công việc, nó trở nên cao cả hay tầm thường chính là ở cách nghĩ của mỗi người.
- Công việc giàu chất thơ trong suy tưởng thì công việc đó sẽ không nhàm chán. (có thể liên hệ tới công việc kéo lưới đánh cá của đoàn thuyền trong Đoàn thuyền đánh cá (lớp 9) đấy, hoặc là Lặng lẽ Sa Pa cũng được.
=> Lãng mạn làm nên linh hồn của công việc.
2.
Giá trị của sản phẩm chính là chất lượng công việc.
Giá trị đó phụ thuộc vào tính nguyên tắc.
- Nguyên tắc giúp tiết kiệm thời gian làm việc.
- Nâng cao chất lượng, mang lại hiểu quả cao.
-...
=> Tính nguyên tắc làm nên giá trị sản phẩm.
3. Sự cần thiết của việc kết hợp tính lãng mạn và tính nguyên tắc trong cùng một công việc
- Tuy là hai khái niệm có vẻ đối lập nhưng chúng đều góp phần mang lại chất lượng của công việc, vừa đảm bảo chất lượng công việc vừa đảm bảo công việc đó ko rơi vào nhàm chán.
- Lãng mạn giúp cho công việc hấp dẫn hơn, con người hăng say làm việc hơn, từ đó mang lại hiệu quả công việc (ảnh hưởng gián tiếp). Hiệu quả công việc được tác động trực tiếp bởi tính nguyên tắc trong lao động.
III - Kết bài : khẳng định những gì cần khẳng định thôi.
 
Top Bottom