Nguyễn Trãi là tác giả tiêu biểu của nền văn học Việt Nam, ông đã có công đóng góp vô vàn tác phẩm để đời cho quê hương. Và khi nói đến đây, chẳng ai lại quên đi "Bình Ngô Đại Cáo" - một tác phẩm tiêu biểu và được xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của tổ quốc. Tác giả đã dùng thể tấu, thể văn để tuyên bố hay trình bày một thắng lợi, thắng lợi ở đây chính là dành được nền độc lập do dân tộc, tác phẩm đã thể hiện những phương diện khẳng định chủ quyền đanh thép, không thể chối cãi. Cùng theo đó là tô đậm lòng yêu nước nồng nàn của tác giả và vạch trần tội ác của bọn giặc tham lam, độc tàn. Với cái nhìn tinh tế của một nhà thơ, một chiến sĩ cách mạng, Nguyễn Trãi đã thật sự thành công, viết nên một tác phẩm cảm xúc đến như thế, xứng đáng là bản tuyên ngôn độc lập của đất nước.