Sinh 6 Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao?

Trần Vạn Quỳnh Mai

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng tám 2022
45
72
16
12
Bến Tre

jagbaskerville2001

Cựu TMod Sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2022
219
287
66
22
Hà Nội
Chào em,

Thân non có màu xanh có khả năng quang hợp do chúng có diệp lục hấp thụ ánh sáng và chuyển hóa thành đường em nhé!

Cây không có lá thì quang hợp sẽ do rễ cây hoặc thân cây có màu xanh đảm nhận, ví dụ như thân cây xương rồng.

Chúc em học tốt!

Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 
  • Love
Reactions: Đỗ Hằng

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao?



Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận? Vì sao em biết?
Trần Vạn Quỳnh MaiChào em,
Thân cây có màu xanh là có diệp lục em nè, mà diệp lục giúp hấp thu ánh sáng tham gia vào quá trình quang hợp. Vậy thân non màu xanh vẫn tham gia quang hợp nha
Câu không có lá hoặc lá sớm rụng sẽ quang hợp bằng những bộ phận khác như thân hoặc rễ, những bộ phận này thường có màu xanh, đây cũng là dấu hiệu giúp ta nhận biết những bộ phận đó diễn ra quang hợp.
Chúc em học tốt!
Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 
Top Bottom