[TGQT] Sao Mộc và Sao Kim giao hội trên bầu trời

Kirigaya Kazuto.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng tư 2017
514
1,192
219
Nghệ An
HM Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trước khi Mặt Trời mọc vào ngày 13/11, Sao Kim và Sao Mộc tiến sát nhau và xuất hiện gần như thẳng hàng ở bầu trời phía đông nam, ngay trên đường chân trời.
Cosmics conjunction - Đó chính là tên gọi của sự kiện lần này. Nó xảy ra khi hai hành tinh xuất hiện ở cùng một điểm đối với người quan sát trên Trái đất.

Theo Space.com, sự giao hội thực sự (điểm mà các hành tinh gần nhau nhất trên bầu trời) xảy ra vào 1h05 sáng 13/11 (giờ bờ Đông nước Mỹ). Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết vào thời điểm này, 2 hành tinh chỉ ở cách nhau khoảng 0,3 độ, tức chưa đầy một nửa đường kính của trăng tròn.

Thực ra, sao Kim và sao Mộc giao hội không phải là một sự kiện hiếm gặp. Nó xảy ra theo chu kỳ khoảng 13 tháng - chính xác hơn là 398,88 ngày.
Tuy nhiên, sự kiện lần này thì khác, vì sao Kim và sao Mộc rất hiếm khi ở cực kỳ gần nhau như thế này. Theo Jesse Emspak - nhà thiên văn từ trang Space.com, trong vòng 100 năm tới sẽ chỉ có 24 lần tương tự như sự kiện lần này.

Nếu trời quang thì người quan sát có thể theo dõi hiện tượng này bằng mắt thường trong khoảng 3 đến 4 tiếng trước khi Mặt Trời mọc. Với kính thiên văn, người xem còn có thể nhìn thấy 4 vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc.


trang_luoi_liem.jpg
Trăng lưỡi liềm (trái), Sao Kim (ở giữa, phía dưới) và Sao Mộc (phải) xuất hiện trên bầu trời Manhattan, New York, Mỹ, ngày 1/12/2008. Ảnh: AFP/Getty.
photo-1510407413660.jpg

Hai tinh tú cách nhau rất gần
"Bạn sẽ phải nhìn xuống chân trời phía đông-đông nam khoảng 45 phút trước khi Mặt Trời mọc", Jane Houston Jones thuộc Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA cho biết. Nhà khoa học này cũng khuyến nghị người xem bảo vệ mắt và tránh hướng ống nhòm hoặc kính thiên văn vào Mặt Trời.

Các chuyên gia cho biết 2 hành tinh sẽ nằm gần như chồng lên nhau ở gần sát đường chân trời, tạo thành một ngôi sao kép tỏa sáng khi quan sát từ Trái Đất. Người xem ở Bắc bán cầu sẽ có góc quan sát hiện tượng này tốt nhất.

Dù xuất hiện gần sát nhau trên bầu trời trong khi giao hội nhưng thực tế 2 hành tinh vẫn cách nhau hàng triệu km trong không gian.

Có điều, hầu hết số đó sẽ diễn ra vào ban ngày, và chỉ có đúng 2 lần nó xảy ra vào buổi tối hoặc rạng sáng. Emspak cho biết, sự kiện gần nhất chúng ta có thể quan sát được sẽ diễn ra sau 22 năm nữa, vào ngày 2/11/2039.

Muốn quan sát được, hãy nhìn về hướng Đông. 2 ngôi sao sẽ nằm khá sát đường chân trời, nên bạn sẽ cần quan sát khá kỹ đấy.


TIME cho biết những lần giao hội tương tự từng xảy ra vào năm 2015, 2016 và 2008, khi trăng lưỡi liềm xuất hiện gần 2 hành tinh tạo thành bộ ba hiếm có.

Nguồn: Kênh 14, Zing
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
21
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Trước khi Mặt Trời mọc vào ngày 13/11, Sao Kim và Sao Mộc tiến sát nhau và xuất hiện gần như thẳng hàng ở bầu trời phía đông nam, ngay trên đường chân trời.
Cosmics conjunction - Đó chính là tên gọi của sự kiện lần này. Nó xảy ra khi hai hành tinh xuất hiện ở cùng một điểm đối với người quan sát trên Trái đất.

Theo Space.com, sự giao hội thực sự (điểm mà các hành tinh gần nhau nhất trên bầu trời) xảy ra vào 1h05 sáng 13/11 (giờ bờ Đông nước Mỹ). Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết vào thời điểm này, 2 hành tinh chỉ ở cách nhau khoảng 0,3 độ, tức chưa đầy một nửa đường kính của trăng tròn.

Thực ra, sao Kim và sao Mộc giao hội không phải là một sự kiện hiếm gặp. Nó xảy ra theo chu kỳ khoảng 13 tháng - chính xác hơn là 398,88 ngày.
Tuy nhiên, sự kiện lần này thì khác, vì sao Kim và sao Mộc rất hiếm khi ở cực kỳ gần nhau như thế này. Theo Jesse Emspak - nhà thiên văn từ trang Space.com, trong vòng 100 năm tới sẽ chỉ có 24 lần tương tự như sự kiện lần này.

Nếu trời quang thì người quan sát có thể theo dõi hiện tượng này bằng mắt thường trong khoảng 3 đến 4 tiếng trước khi Mặt Trời mọc. Với kính thiên văn, người xem còn có thể nhìn thấy 4 vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc.


trang_luoi_liem.jpg
Trăng lưỡi liềm (trái), Sao Kim (ở giữa, phía dưới) và Sao Mộc (phải) xuất hiện trên bầu trời Manhattan, New York, Mỹ, ngày 1/12/2008. Ảnh: AFP/Getty.
photo-1510407413660.jpg

Hai tinh tú cách nhau rất gần
"Bạn sẽ phải nhìn xuống chân trời phía đông-đông nam khoảng 45 phút trước khi Mặt Trời mọc", Jane Houston Jones thuộc Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA cho biết. Nhà khoa học này cũng khuyến nghị người xem bảo vệ mắt và tránh hướng ống nhòm hoặc kính thiên văn vào Mặt Trời.

Các chuyên gia cho biết 2 hành tinh sẽ nằm gần như chồng lên nhau ở gần sát đường chân trời, tạo thành một ngôi sao kép tỏa sáng khi quan sát từ Trái Đất. Người xem ở Bắc bán cầu sẽ có góc quan sát hiện tượng này tốt nhất.

Dù xuất hiện gần sát nhau trên bầu trời trong khi giao hội nhưng thực tế 2 hành tinh vẫn cách nhau hàng triệu km trong không gian.

Có điều, hầu hết số đó sẽ diễn ra vào ban ngày, và chỉ có đúng 2 lần nó xảy ra vào buổi tối hoặc rạng sáng. Emspak cho biết, sự kiện gần nhất chúng ta có thể quan sát được sẽ diễn ra sau 22 năm nữa, vào ngày 2/11/2039.

Muốn quan sát được, hãy nhìn về hướng Đông. 2 ngôi sao sẽ nằm khá sát đường chân trời, nên bạn sẽ cần quan sát khá kỹ đấy.


TIME cho biết những lần giao hội tương tự từng xảy ra vào năm 2015, 2016 và 2008, khi trăng lưỡi liềm xuất hiện gần 2 hành tinh tạo thành bộ ba hiếm có.

Nguồn: Kênh 14, Zing
Cái bữa 12,13/11 ý, sáng tính dậy sớm để ngắm, cơ mà đầu óc lại nghĩ sao cuối cùng quyết định ngủ luôn tới 6:30 và khỏi ngắm gì cả :D Chắc hôm đó nghĩ nhin dưới đây cũng chẳng thấy sao nào được nên ngủ luôn :confused:
Cơ mà khó phân biệt thật ý, nhìn ảnh mà không biết sao kim, sao mộc ở đâu luôn :(
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Trước khi Mặt Trời mọc vào ngày 13/11, Sao Kim và Sao Mộc tiến sát nhau và xuất hiện gần như thẳng hàng ở bầu trời phía đông nam, ngay trên đường chân trời.
Cosmics conjunction - Đó chính là tên gọi của sự kiện lần này. Nó xảy ra khi hai hành tinh xuất hiện ở cùng một điểm đối với người quan sát trên Trái đất.

Theo Space.com, sự giao hội thực sự (điểm mà các hành tinh gần nhau nhất trên bầu trời) xảy ra vào 1h05 sáng 13/11 (giờ bờ Đông nước Mỹ). Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết vào thời điểm này, 2 hành tinh chỉ ở cách nhau khoảng 0,3 độ, tức chưa đầy một nửa đường kính của trăng tròn.

Thực ra, sao Kim và sao Mộc giao hội không phải là một sự kiện hiếm gặp. Nó xảy ra theo chu kỳ khoảng 13 tháng - chính xác hơn là 398,88 ngày.
Tuy nhiên, sự kiện lần này thì khác, vì sao Kim và sao Mộc rất hiếm khi ở cực kỳ gần nhau như thế này. Theo Jesse Emspak - nhà thiên văn từ trang Space.com, trong vòng 100 năm tới sẽ chỉ có 24 lần tương tự như sự kiện lần này.

Nếu trời quang thì người quan sát có thể theo dõi hiện tượng này bằng mắt thường trong khoảng 3 đến 4 tiếng trước khi Mặt Trời mọc. Với kính thiên văn, người xem còn có thể nhìn thấy 4 vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc.


trang_luoi_liem.jpg
Trăng lưỡi liềm (trái), Sao Kim (ở giữa, phía dưới) và Sao Mộc (phải) xuất hiện trên bầu trời Manhattan, New York, Mỹ, ngày 1/12/2008. Ảnh: AFP/Getty.
photo-1510407413660.jpg

Hai tinh tú cách nhau rất gần
"Bạn sẽ phải nhìn xuống chân trời phía đông-đông nam khoảng 45 phút trước khi Mặt Trời mọc", Jane Houston Jones thuộc Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA cho biết. Nhà khoa học này cũng khuyến nghị người xem bảo vệ mắt và tránh hướng ống nhòm hoặc kính thiên văn vào Mặt Trời.

Các chuyên gia cho biết 2 hành tinh sẽ nằm gần như chồng lên nhau ở gần sát đường chân trời, tạo thành một ngôi sao kép tỏa sáng khi quan sát từ Trái Đất. Người xem ở Bắc bán cầu sẽ có góc quan sát hiện tượng này tốt nhất.

Dù xuất hiện gần sát nhau trên bầu trời trong khi giao hội nhưng thực tế 2 hành tinh vẫn cách nhau hàng triệu km trong không gian.

Có điều, hầu hết số đó sẽ diễn ra vào ban ngày, và chỉ có đúng 2 lần nó xảy ra vào buổi tối hoặc rạng sáng. Emspak cho biết, sự kiện gần nhất chúng ta có thể quan sát được sẽ diễn ra sau 22 năm nữa, vào ngày 2/11/2039.

Muốn quan sát được, hãy nhìn về hướng Đông. 2 ngôi sao sẽ nằm khá sát đường chân trời, nên bạn sẽ cần quan sát khá kỹ đấy.


TIME cho biết những lần giao hội tương tự từng xảy ra vào năm 2015, 2016 và 2008, khi trăng lưỡi liềm xuất hiện gần 2 hành tinh tạo thành bộ ba hiếm có.

Nguồn: Kênh 14, Zing
Cái bữa 12,13/11 ý, sáng tính dậy sớm để ngắm, cơ mà đầu óc lại nghĩ sao cuối cùng quyết định ngủ luôn tới 6:30 và khỏi ngắm gì cả :D Chắc hôm đó nghĩ nhin dưới đây cũng chẳng thấy sao nào được nên ngủ luôn :confused:
Cơ mà khó phân biệt thật ý, nhìn ảnh mà không biết sao kim, sao mộc ở đâu luôn :(
ai có nhiều ảnh hơn đăng lên mọi người cùng sxem nhỉ
hôm đó mik ko đc xem
 
Top Bottom