[TGQT] Kỷ băng hà - Thời kỳ băng tuyết (bài viết)

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

KỶ BĂNG HÀ - THẾ GIỚI BĂNG TUYẾT

Có những thời kỳ nhiệt độ toàn cầu giảm dưới 0 độ C, băng tuyết ngự trị cả thế giới
Thời kỳ ấy gọi là Kỷ băng hà.

A4.jpg
I) Vì sao người ta lại tin rằng có kỷ băng hà?

- Xuất phát từ thuyết tiến hóa của Darwin, rằng những loài động vật khác nhau được hình thành là do cách ly về địa lý. Và như vậy, các nhà khoa học lúng túng trong việc giải thích vì sao ở con người có thể di cư sang châu Mỹ, vì sao hóa thạch một số loài sống trên cạn lại được tìm thấy ở hai bên bờ Thái Bình Dương? Và giả thiết về một thời kỳ cây cầu Băng nối hai bờ châu lục ra đời - Kỷ băng hà.

- Sau đó, hàng loạt các bằng chứng cho thấy Kỷ Băng Hà thực sự tồn tại. Người ta tìm được những viên đá vốn được hình thành ở cực lại có mặt ở xích đạo (băng mang đi), hay dấu vết đá bị băng mài ở vùng xích đạo. Và các bằng chứng khác khi nghiên cứu sa mạc Atacama , vùng ngũ hồ ở Mỹ, khu vực Canada đều có những thời kỳ băng hà với niên đại trùng khớp nhau.

A2.jpg
Trái Đất từng bị bao phủ bởi băng tuyết
II) Nguyên nhân hình thành Kỷ băng Hà.

Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới Kỷ băng hà:

- Đá vôi: Đá vôi hấp thụ CO2 trong không khí tạo thành CaCO3 rồi mang xuống đáy biển khiến cho lượng CO2 trong không khí giảm mạnh. Điều này khiến khả năng hấp thụ ánh sáng của Trái Đất giảm, nhiệt độ toàn cầu bị giảm.


A3.jpg
Đá vôi là 1 trong những nguyên nhân thúc đẩy kỷ băng hà
- Sinh vật: Các loại thực vật và vi sinh vật hấp thụ quá nhiều CO2 và metan trong khí quyển khiến cho lượng khí nhà kính giảm, Trái Đất cũng sẽ rơi vào kỷ băng hà.
- Núi lửa: Tro và bụi của núi lửa che phủ ánh Mặt Trời, khi đó ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu tới mặt đất và nhiệt độ Trái Đất giảm.

Thoát khỏi kỷ băng hà:


- Núi lửa có thể dẫn đến kỷ băng hà, nhưng cũng chính núi lửa có thể cứu Trái Đất thoát khỏi kỷ băng hà, bằng việc bơm một lượng lớn khí nhà kính vào khí quyển khiến nhiệt độ toàn cầu nóng lên.

III) Chu kỳ của Kỷ Băng Hà.

- Kỷ băng hà có 2 loại là kỷ băng hà lớn và tiểu băng hà. Kỷ băng hà lớn là thời kỳ toàn bộ bề mặt Trái Đất bị che phủ bởi lớp băng dày hàng Km. Mọi sự sống trên Trái Đất sẽ bị đe dọa. Tiểu băng hà là thời kỳ các sông băng ở hai cực bành trướng, nhưng vùng xích đạo vẫn không bị đóng băng.

- Kỷ băng hà phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động của núi lửa, sự trôi dạt lục địa. Những hoạt động địa chất có chu kì này sẽ khiến Kỷ băng hà cũng có chu kỳ theo. Kỷ băng hà lớn thường có chu kì vài trăm triệu năm, còn tiểu băng hà có chu kì khoảng vài trăm ngàn năm.

- Theo các nhà khoa học, trong quá khứ Trái Đất đã trải qua khoảng 4 kỷ băng hà lớn và nhiều tiểu băng hà. Thời kỳ tiểu băng hà gần nhất kết thúc cách đây 100.000 năm. Thời kỳ này con người ngoài việc phải đối mặt với sự khắc nghiệt của khí hậu, còn phải đối mặt với những loài động vật to lớn như voi ma mút, hổ răng kiếm...

A7.jpg

Voi ma mút, hổ răng kiếm là những loài đã từng sống cùng con người trong kỷ băng hà

- Một số nhà khoa học dự báo năm 2050 sẽ là thời kỳ Trái Đất bắt đầu 1 chu kỳ tiểu băng hà mới. Tuy nhiên với tình hình biến đổi khí hậu như hiện tại, tiểu chu kỳ này có lẽ sẽ bị phá vỡ.

A5.jpg
Nếu trải qua tiểu băng hà, có lẽ thế giới chúng ta sẽ thế này
A6.jpg

Hoặc thế này
IV) Hệ quả của kỷ băng hà.

- 4 thời kỳ băng hà lớn trong quá khứ đều là 4 thời kỳ sự sống đến bên bờ vực tuyệt chủng.

- Thời kỷ tiểu băng hà cách đây 100.000 năm, mực nước biển bị hạ thấp khiến dải đất nối châu Á và châu Mỹ trồi lên tạo một con đường di cho loài người và các sinh vật khác sang châu Mỹ và ngược lại. Điều này giải thích vì sao ở hai bên bờ đại dương lại có những loài sinh vật giống nhau.
Mình rất thích được sống trong 1 thời kỳ tiểu băng hà. Mọi người thì sao?

Viết bởi Tùy Phong Khởi Vũ - Diễn đàn hocmai.
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
KỶ BĂNG HÀ - THẾ GIỚI BĂNG TUYẾT

Có những thời kỳ nhiệt độ toàn cầu giảm dưới 0 độ C, băng tuyết ngự trị cả thế giới
Thời kỳ ấy gọi là Kỷ băng hà.

View attachment 20657
I) Vì sao người ta lại tin rằng có kỷ băng hà?

- Xuất phát từ thuyết tiến hóa của Darwin, rằng những loài động vật khác nhau được hình thành là do cách ly về địa lý. Và như vậy, các nhà khoa học lúng túng trong việc giải thích vì sao ở con người có thể di cư sang châu Mỹ, vì sao hóa thạch một số loài sống trên cạn lại được tìm thấy ở hai bên bờ Thái Bình Dương? Và giả thiết về một thời kỳ cây cầu Băng nối hai bờ châu lục ra đời - Kỷ băng hà.

- Sau đó, hàng loạt các bằng chứng cho thấy Kỷ Băng Hà thực sự tồn tại. Người ta tìm được những viên đá vốn được hình thành ở cực lại có mặt ở xích đạo (băng mang đi), hay dấu vết đá bị băng mài ở vùng xích đạo. Và các bằng chứng khác khi nghiên cứu sa mạc Atacama , vùng ngũ hồ ở Mỹ, khu vực Canada đều có những thời kỳ băng hà với niên đại trùng khớp nhau.

View attachment 20654
Trái Đất từng bị bao phủ bởi băng tuyết
II) Nguyên nhân hình thành Kỷ băng Hà.

Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới Kỷ băng hà:

- Đá vôi: Đá vôi hấp thụ CO2 trong không khí tạo thành CaCO3 rồi mang xuống đáy biển khiến cho lượng CO2 trong không khí giảm mạnh. Điều này khiến khả năng hấp thụ ánh sáng của Trái Đất giảm, nhiệt độ toàn cầu bị giảm.


View attachment 20655
Đá vôi là 1 trong những nguyên nhân thúc đẩy kỷ băng hà
- Sinh vật: Các loại thực vật và vi sinh vật hấp thụ quá nhiều CO2 và metan trong khí quyển khiến cho lượng khí nhà kính giảm, Trái Đất cũng sẽ rơi vào kỷ băng hà.
- Núi lửa: Tro và bụi của núi lửa che phủ ánh Mặt Trời, khi đó ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu tới mặt đất và nhiệt độ Trái Đất giảm.

Thoát khỏi kỷ băng hà:


- Núi lửa có thể dẫn đến kỷ băng hà, nhưng cũng chính núi lửa có thể cứu Trái Đất thoát khỏi kỷ băng hà, bằng việc bơm một lượng lớn khí nhà kính vào khí quyển khiến nhiệt độ toàn cầu nóng lên.

III) Chu kỳ của Kỷ Băng Hà.

- Kỷ băng hà có 2 loại là kỷ băng hà lớn và tiểu băng hà. Kỷ băng hà lớn là thời kỳ toàn bộ bề mặt Trái Đất bị che phủ bởi lớp băng dày hàng Km. Mọi sự sống trên Trái Đất sẽ bị đe dọa. Tiểu băng hà là thời kỳ các sông băng ở hai cực bành trướng, nhưng vùng xích đạo vẫn không bị đóng băng.

- Kỷ băng hà phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động của núi lửa, sự trôi dạt lục địa. Những hoạt động địa chất có chu kì này sẽ khiến Kỷ băng hà cũng có chu kỳ theo. Kỷ băng hà lớn thường có chu kì vài trăm triệu năm, còn tiểu băng hà có chu kì khoảng vài trăm ngàn năm.

- Theo các nhà khoa học, trong quá khứ Trái Đất đã trải qua khoảng 4 kỷ băng hà lớn và nhiều tiểu băng hà. Thời kỳ tiểu băng hà gần nhất kết thúc cách đây 100.000 năm. Thời kỳ này con người ngoài việc phải đối mặt với sự khắc nghiệt của khí hậu, còn phải đối mặt với những loài động vật to lớn như voi ma mút, hổ răng kiếm...

View attachment 20661

Voi ma mút, hổ răng kiếm là những loài đã từng sống cùng con người trong kỷ băng hà

- Một số nhà khoa học dự báo năm 2050 sẽ là thời kỳ Trái Đất bắt đầu 1 chu kỳ tiểu băng hà mới. Tuy nhiên với tình hình biến đổi khí hậu như hiện tại, tiểu chu kỳ này có lẽ sẽ bị phá vỡ.

View attachment 20658
Nếu trải qua tiểu băng hà, có lẽ thế giới chúng ta sẽ thế này
View attachment 20659

Hoặc thế này
IV) Hệ quả của kỷ băng hà.

- 4 thời kỳ băng hà lớn trong quá khứ đều là 4 thời kỳ sự sống đến bên bờ vực tuyệt chủng.

- Thời kỷ tiểu băng hà cách đây 100.000 năm, mực nước biển bị hạ thấp khiến dải đất nối châu Á và châu Mỹ trồi lên tạo một con đường di cho loài người và các sinh vật khác sang châu Mỹ và ngược lại. Điều này giải thích vì sao ở hai bên bờ đại dương lại có những loài sinh vật giống nhau.
Mình rất thích được sống trong 1 thời kỳ tiểu băng hà. Mọi người thì sao?
Viết bởi Tùy Phong Khởi Vũ - Diễn đàn hocmai.
Bài viết rất là hữu ích, mình cx muốn đc sống trong 1 thời kì tiểu băng hà
 

chua...chua

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tư 2017
630
568
184
20
Hà Nội
THCS Mai Đình
KỶ BĂNG HÀ - THẾ GIỚI BĂNG TUYẾT

Có những thời kỳ nhiệt độ toàn cầu giảm dưới 0 độ C, băng tuyết ngự trị cả thế giới
Thời kỳ ấy gọi là Kỷ băng hà.

View attachment 20657
I) Vì sao người ta lại tin rằng có kỷ băng hà?

- Xuất phát từ thuyết tiến hóa của Darwin, rằng những loài động vật khác nhau được hình thành là do cách ly về địa lý. Và như vậy, các nhà khoa học lúng túng trong việc giải thích vì sao ở con người có thể di cư sang châu Mỹ, vì sao hóa thạch một số loài sống trên cạn lại được tìm thấy ở hai bên bờ Thái Bình Dương? Và giả thiết về một thời kỳ cây cầu Băng nối hai bờ châu lục ra đời - Kỷ băng hà.

- Sau đó, hàng loạt các bằng chứng cho thấy Kỷ Băng Hà thực sự tồn tại. Người ta tìm được những viên đá vốn được hình thành ở cực lại có mặt ở xích đạo (băng mang đi), hay dấu vết đá bị băng mài ở vùng xích đạo. Và các bằng chứng khác khi nghiên cứu sa mạc Atacama , vùng ngũ hồ ở Mỹ, khu vực Canada đều có những thời kỳ băng hà với niên đại trùng khớp nhau.

View attachment 20654
Trái Đất từng bị bao phủ bởi băng tuyết
II) Nguyên nhân hình thành Kỷ băng Hà.

Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới Kỷ băng hà:

- Đá vôi: Đá vôi hấp thụ CO2 trong không khí tạo thành CaCO3 rồi mang xuống đáy biển khiến cho lượng CO2 trong không khí giảm mạnh. Điều này khiến khả năng hấp thụ ánh sáng của Trái Đất giảm, nhiệt độ toàn cầu bị giảm.


View attachment 20655
Đá vôi là 1 trong những nguyên nhân thúc đẩy kỷ băng hà
- Sinh vật: Các loại thực vật và vi sinh vật hấp thụ quá nhiều CO2 và metan trong khí quyển khiến cho lượng khí nhà kính giảm, Trái Đất cũng sẽ rơi vào kỷ băng hà.
- Núi lửa: Tro và bụi của núi lửa che phủ ánh Mặt Trời, khi đó ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu tới mặt đất và nhiệt độ Trái Đất giảm.

Thoát khỏi kỷ băng hà:


- Núi lửa có thể dẫn đến kỷ băng hà, nhưng cũng chính núi lửa có thể cứu Trái Đất thoát khỏi kỷ băng hà, bằng việc bơm một lượng lớn khí nhà kính vào khí quyển khiến nhiệt độ toàn cầu nóng lên.

III) Chu kỳ của Kỷ Băng Hà.

- Kỷ băng hà có 2 loại là kỷ băng hà lớn và tiểu băng hà. Kỷ băng hà lớn là thời kỳ toàn bộ bề mặt Trái Đất bị che phủ bởi lớp băng dày hàng Km. Mọi sự sống trên Trái Đất sẽ bị đe dọa. Tiểu băng hà là thời kỳ các sông băng ở hai cực bành trướng, nhưng vùng xích đạo vẫn không bị đóng băng.

- Kỷ băng hà phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động của núi lửa, sự trôi dạt lục địa. Những hoạt động địa chất có chu kì này sẽ khiến Kỷ băng hà cũng có chu kỳ theo. Kỷ băng hà lớn thường có chu kì vài trăm triệu năm, còn tiểu băng hà có chu kì khoảng vài trăm ngàn năm.

- Theo các nhà khoa học, trong quá khứ Trái Đất đã trải qua khoảng 4 kỷ băng hà lớn và nhiều tiểu băng hà. Thời kỳ tiểu băng hà gần nhất kết thúc cách đây 100.000 năm. Thời kỳ này con người ngoài việc phải đối mặt với sự khắc nghiệt của khí hậu, còn phải đối mặt với những loài động vật to lớn như voi ma mút, hổ răng kiếm...

View attachment 20661

Voi ma mút, hổ răng kiếm là những loài đã từng sống cùng con người trong kỷ băng hà

- Một số nhà khoa học dự báo năm 2050 sẽ là thời kỳ Trái Đất bắt đầu 1 chu kỳ tiểu băng hà mới. Tuy nhiên với tình hình biến đổi khí hậu như hiện tại, tiểu chu kỳ này có lẽ sẽ bị phá vỡ.

View attachment 20658
Nếu trải qua tiểu băng hà, có lẽ thế giới chúng ta sẽ thế này
View attachment 20659

Hoặc thế này
IV) Hệ quả của kỷ băng hà.

- 4 thời kỳ băng hà lớn trong quá khứ đều là 4 thời kỳ sự sống đến bên bờ vực tuyệt chủng.

- Thời kỷ tiểu băng hà cách đây 100.000 năm, mực nước biển bị hạ thấp khiến dải đất nối châu Á và châu Mỹ trồi lên tạo một con đường di cho loài người và các sinh vật khác sang châu Mỹ và ngược lại. Điều này giải thích vì sao ở hai bên bờ đại dương lại có những loài sinh vật giống nhau.
Mình rất thích được sống trong 1 thời kỳ tiểu băng hà. Mọi người thì sao?
Viết bởi Tùy Phong Khởi Vũ - Diễn đàn hocmai.
Chắc lúc đó rét lắm . Vậy sao sống đc
 
  • Like
Reactions: Shmily Karry's

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
đọc bìa viết nhớ về thời thơ ấu.. thời xem hoạt hình "Kỷ nguyen băng hà" ý.. có chút nguy hiểm, nhưng mà thấy cảnh của nó cũng đẹp mà :v
 

thuyduongc2tv

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng tám 2017
983
1,050
189
20
Hà Nội
Trường Trung học cơ sở Trưng Vương
mk cũng muốn sống, muốn trải nghiệm cái rét dưới 0 độ C chứ ở nước mk chả có lúc nào như vậy cả. Có tuyết rơi sẽ được nặn người tuyết nè, ném bóng tuyết nè, trượt tuyết nè,..còn nhiều lắm nhưng hiện h mk chưa nghĩ ra
 
  • Like
Reactions: Shmily Karry's

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Tổ tiên của chúng ta đã từng vượt qua được thời kỳ tiểu băng hà khi còn ăn lông ở lỗ, sao chúng ta lại không sống được nhỉ? :D

Hiện tại trên thế giới cũng có nhiều làng mạc sống ở nơi có nhiệt độ quanh năm -30 độ C ấy, đó cũng sẽ là tương lai của chúng ta nếu rơi vào tiểu băng hà.
 
  • Like
Reactions: Shmily Karry's

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
mk cũng muốn sống, muốn trải nghiệm cái rét dưới 0 độ C chứ ở nước mk chả có lúc nào như vậy cả. Có tuyết rơi sẽ được nặn người tuyết nè, ném bóng tuyết nè, trượt tuyết nè,..còn nhiều lắm nhưng hiện h mk chưa nghĩ ra
chỉ sợ ở nhiệt độ trên 0*C quen rồi qua cỗ nào dưới 0*C lại thấy bản thân đông cứng :))
 
  • Like
Reactions: thuyduongc2tv

chua...chua

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tư 2017
630
568
184
20
Hà Nội
THCS Mai Đình
Tổ tiên của chúng ta đã từng vượt qua được thời kỳ tiểu băng hà khi còn ăn lông ở lỗ, sao chúng ta lại không sống được nhỉ? :D

Hiện tại trên thế giới cũng có nhiều làng mạc sống ở nơi có nhiệt độ quanh năm -30 độ C ấy, đó cũng sẽ là tương lai của chúng ta nếu rơi vào tiểu băng hà.
Nhưng hiện tại trái đất đang rất nóng nếu mà trở về thời kì tiểu băng hà liệu con người có thích ứng đc ko ?
 
  • Like
Reactions: Shmily Karry's

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
Nhưng hiện tại trái đất đang rất nóng nếu mà trở về thời kì tiểu băng hà liệu con người có thích ứng đc ko ?
Phải có trải nghiệm mới biết được kết quả nhỉ.. :) nghe có vẻ.. có chút gì đó.. nhưng mà mình cugnx muốn thử một lần trải nghiệm cảm giác ấy :V
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Khi ấy loài người không thể trồng trọt mà chỉ có thể sống bằn săn bắt. Lượng lương thực giảm đi, dân số thế giới sẽ chỉ còn vài triệu người là cùng.

Con người sống phụ thuộc vào những cánh đồng tảo, địa y - thức ăn của hươu nai hoặc phụ thuộc vào lượng cá ít ỏi trên đại dương.
 
  • Like
Reactions: Sophie Vương
Top Bottom