[TGQT]Bong bóng khổng lồ giữa vũ trụ

nhat010105@gmail.com

Banned
Banned
14 Tháng mười 2017
314
465
61
Quảng Nam
THCS Phan Tây Hồ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một nhà thiên văn kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp được bong bóng khổng lồ khi quan sát vũ trụ bằng kính thiên văn. Nó đã tồn tại được 7 vạn năm và có chiều rộng tương đương 60 năm ánh sáng.
> Bàn tay chúa trong vũ trụ

s380-1348827036_480x0.jpg

S380 được tạo nên bởi một ngôi sao đang hấp hối. Ảnh: Telegraph.

Tiến sĩ thiên văn Don Goldman tại bang California (Mỹ) cho biết, ông nhìn thấy bong bóng khi nghiên cứu bầu trời qua kính thiên văn ở phía nam Australia bằng máy tính tại nhà riêng, vào một buổi sáng sớm. Ông đặt tên nó là S380. "Từ máy tính tôi có thể điều khiển kính thiên văn tại Australia. Tôi đã cho nó bám theo S380 suốt đêm và chụp rất nhiều ảnh", Goldman kể.

Nằm ở giữa bong bóng là một ngôi sao có khối lượng gấp 20 lần mặt trời và có tên Wolf-Rayet. Khi ngôi sao chết nó thổi ra bụi khí tạo nên những cơn gió cực mạnh. Những cơn gió này tạo nên bong bóng. Cuối cùng ngôi sao sẽ nổ tung, tạo thành một supernova (vụ nổ siêu lớn).

"S380 là giai đoạn cuối của một ngôi sao đang hấp hối. Nó không đối xứng nên không phải là một bong bóng hoàn hảo", Goldman nói thêm.

Tiến sĩ Robert J Nemiroff, một chuyên gia vật lý thiên văn của Đại học kỹ thuật Michigan (Mỹ) nhận xét: "Được tạo nên từ những cơn gió mạnh, S380 nằm cách chúng ta 5.200 năm sánh sáng. Đường kính lớn nhất của nó dài khoảng 60 năm ánh sáng. Chúng tôi ước tính tuổi của bong bóng vào khoảng 70.000 năm".

Minh Long (theo Telegraph)
 

nguyen duy vuong

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười 2017
112
54
21
18
Hà Nội
Một nhà thiên văn kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp được bong bóng khổng lồ khi quan sát vũ trụ bằng kính thiên văn. Nó đã tồn tại được 7 vạn năm và có chiều rộng tương đương 60 năm ánh sáng.
> Bàn tay chúa trong vũ trụ

s380-1348827036_480x0.jpg

S380 được tạo nên bởi một ngôi sao đang hấp hối. Ảnh: Telegraph.

Tiến sĩ thiên văn Don Goldman tại bang California (Mỹ) cho biết, ông nhìn thấy bong bóng khi nghiên cứu bầu trời qua kính thiên văn ở phía nam Australia bằng máy tính tại nhà riêng, vào một buổi sáng sớm. Ông đặt tên nó là S380. "Từ máy tính tôi có thể điều khiển kính thiên văn tại Australia. Tôi đã cho nó bám theo S380 suốt đêm và chụp rất nhiều ảnh", Goldman kể.

Nằm ở giữa bong bóng là một ngôi sao có khối lượng gấp 20 lần mặt trời và có tên Wolf-Rayet. Khi ngôi sao chết nó thổi ra bụi khí tạo nên những cơn gió cực mạnh. Những cơn gió này tạo nên bong bóng. Cuối cùng ngôi sao sẽ nổ tung, tạo thành một supernova (vụ nổ siêu lớn).

"S380 là giai đoạn cuối của một ngôi sao đang hấp hối. Nó không đối xứng nên không phải là một bong bóng hoàn hảo", Goldman nói thêm.

Tiến sĩ Robert J Nemiroff, một chuyên gia vật lý thiên văn của Đại học kỹ thuật Michigan (Mỹ) nhận xét: "Được tạo nên từ những cơn gió mạnh, S380 nằm cách chúng ta 5.200 năm sánh sáng. Đường kính lớn nhất của nó dài khoảng 60 năm ánh sáng. Chúng tôi ước tính tuổi của bong bóng vào khoảng 70.000 năm".

Minh Long (theo Telegraph)
hành tinh mà được gọi là bong bóng ư?
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Một nhà thiên văn kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp được bong bóng khổng lồ khi quan sát vũ trụ bằng kính thiên văn. Nó đã tồn tại được 7 vạn năm và có chiều rộng tương đương 60 năm ánh sáng.
> Bàn tay chúa trong vũ trụ

s380-1348827036_480x0.jpg

S380 được tạo nên bởi một ngôi sao đang hấp hối. Ảnh: Telegraph.

Tiến sĩ thiên văn Don Goldman tại bang California (Mỹ) cho biết, ông nhìn thấy bong bóng khi nghiên cứu bầu trời qua kính thiên văn ở phía nam Australia bằng máy tính tại nhà riêng, vào một buổi sáng sớm. Ông đặt tên nó là S380. "Từ máy tính tôi có thể điều khiển kính thiên văn tại Australia. Tôi đã cho nó bám theo S380 suốt đêm và chụp rất nhiều ảnh", Goldman kể.

Nằm ở giữa bong bóng là một ngôi sao có khối lượng gấp 20 lần mặt trời và có tên Wolf-Rayet. Khi ngôi sao chết nó thổi ra bụi khí tạo nên những cơn gió cực mạnh. Những cơn gió này tạo nên bong bóng. Cuối cùng ngôi sao sẽ nổ tung, tạo thành một supernova (vụ nổ siêu lớn).

"S380 là giai đoạn cuối của một ngôi sao đang hấp hối. Nó không đối xứng nên không phải là một bong bóng hoàn hảo", Goldman nói thêm.

Tiến sĩ Robert J Nemiroff, một chuyên gia vật lý thiên văn của Đại học kỹ thuật Michigan (Mỹ) nhận xét: "Được tạo nên từ những cơn gió mạnh, S380 nằm cách chúng ta 5.200 năm sánh sáng. Đường kính lớn nhất của nó dài khoảng 60 năm ánh sáng. Chúng tôi ước tính tuổi của bong bóng vào khoảng 70.000 năm".

Minh Long (theo Telegraph)
Thế có sự sống trong đó không vậy ?
 

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
19
Hưng Yên
Sao Hoả
Một nhà thiên văn kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp được bong bóng khổng lồ khi quan sát vũ trụ bằng kính thiên văn. Nó đã tồn tại được 7 vạn năm và có chiều rộng tương đương 60 năm ánh sáng.
> Bàn tay chúa trong vũ trụ

s380-1348827036_480x0.jpg

S380 được tạo nên bởi một ngôi sao đang hấp hối. Ảnh: Telegraph.

Tiến sĩ thiên văn Don Goldman tại bang California (Mỹ) cho biết, ông nhìn thấy bong bóng khi nghiên cứu bầu trời qua kính thiên văn ở phía nam Australia bằng máy tính tại nhà riêng, vào một buổi sáng sớm. Ông đặt tên nó là S380. "Từ máy tính tôi có thể điều khiển kính thiên văn tại Australia. Tôi đã cho nó bám theo S380 suốt đêm và chụp rất nhiều ảnh", Goldman kể.

Nằm ở giữa bong bóng là một ngôi sao có khối lượng gấp 20 lần mặt trời và có tên Wolf-Rayet. Khi ngôi sao chết nó thổi ra bụi khí tạo nên những cơn gió cực mạnh. Những cơn gió này tạo nên bong bóng. Cuối cùng ngôi sao sẽ nổ tung, tạo thành một supernova (vụ nổ siêu lớn).

"S380 là giai đoạn cuối của một ngôi sao đang hấp hối. Nó không đối xứng nên không phải là một bong bóng hoàn hảo", Goldman nói thêm.

Tiến sĩ Robert J Nemiroff, một chuyên gia vật lý thiên văn của Đại học kỹ thuật Michigan (Mỹ) nhận xét: "Được tạo nên từ những cơn gió mạnh, S380 nằm cách chúng ta 5.200 năm sánh sáng. Đường kính lớn nhất của nó dài khoảng 60 năm ánh sáng. Chúng tôi ước tính tuổi của bong bóng vào khoảng 70.000 năm".

Minh Long (theo Telegraph)
Nhìn kĩ trông giống mặt con gì đó!
 
Top Bottom