$\text{Mọi người cho mình kinh nghiệm để học thuộc lòng môn Văn ; Sử ; Địa ạ}$
Đầu tiên là nên có tinh thần thoải mái, vui vẻ trước :3
- Không nên ăn quá no hay quá đói khi học / Không học khi buồn ngủ, mệt mỏi. Nếu cứ cố gắng học khi tâm trạng không tốt thì sẽ khó học thuộc hơn đấy.
- Đặt mục tiêu chi tiết, cụ thể ra. Sắp xếp các môn ưu tiên cần học trước hoặc sau để dễ dàng biết mình cần làm gì.
- Đặt đồng hồ, thời gian học khoa học là học
25 phút nghỉ 5 phút. Cứ 2 tiếng học như vậy sẽ nghỉ 30 phút.
- Mình khuyên nên học bằng
Mindmap (Sơ đồ tư duy) hoặc học bằng
Sketchnote ạ, như thế sẽ giúp não trái và não phải linh hoạt tận dụng hết khả năng của nó. (Não trái thì phụ trách tính toán, khoa học... còn não phải thì thiên về âm nhạc, tư tưởng, sáng tạo... => vì thế Mindmap và Sketchnote sẽ tốt cho những ai muốn học thuộc). Mình cũng đang dùng Mindmap hàng ngày đây nè :>
- Nếu không thì hãy
viết ra, viết nhiều lên (như chép phạt ý
). Tớ đôi khi lười vẽ Mindmap thì viết, cũng khá dễ thuộc.
- Trên lớp thì
CHÚ Ý NGHE GIẢNG, chỉ cần cậu lơ đễnh một chút thôi cũng có thể bỏ qua mất ý quan trọng đấy. Ý nào quan trọng thì dùng
Highlight đánh dấu lại. Về nhà thì dùng phần Highlight đó vẽ Mindmap, tổng hợp kiến thức lại trong 1 trang giấy A4 hoặc A3, chắc chắn không bỏ qua ý nào.
- Và mỗi khi học thuộc nhuyễn rồi, sau
10 phút ôn lại, sau
24h ôn lại, sau 1
tuần ôn lại, và sau
1 tháng ôn lại. Đảm bảo theo chu kỳ như vậy cậu sẽ nhớ cả đời luôn.