Văn 9 suy nghĩ về những"hành trang"mà giới trẻ cần chuẩn bị và mang theo để góp phần vào xây dựng đất nước

0983661946

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng mười hai 2020
13
5
6

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Em hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi,trình bày suy nghĩ của mình về những "hành trang" mà giới trẻ cần chuẩn bị và mang theo để góp phần vào xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Để mỗi đất nước phát triển thì một trong những yếu tố quan trọng đó chính mà mầm non của, đóng vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước, là người quyết định vận mệnh sự phát triển, tồn tại hay suy vong của một cường quốc phụ thuộc vào người lãnh đạo sau này của nó. Hơn nữa, trong thời buổi công nghệ, hiện đại hóa thì giới trẻ cần phải cố gắng hơn nữa để có thể gánh vác trọng trách to lớn. Trước hết, tuổi trẻ cần chuẩn bị những hành trang tốt cho bản thân. Trước tiên phải nhận thức được tầm quan trọng của bản thân, lớn lên sẽ phải đứng lên nhiều vị trí quan trọng, gánh vác giang sơn phát triển, chuẩn bị dần những kĩ năng mềm để làm tốt mọi việc. Cần phải học thật tốt để sở hữu một nền tri thức vững chắc, đủ khả năng giải quyết công việc một cách nhanh, gọn, lẹ mà không cần đến sự giúp sức của bất kì một ai. Học tốt sẽ sở hữu tư duy nhạy bén, có trình độ cao, chuyên nghiệp, tạo ra một bộ máy làm việc có quy củ, tạo ra năng suất cao. Còn nếu không học thì đụng đến việc gì cũng loay hoay đủ đường, làm thì không xong mà còn gây rối cho bao người. Biết thích nghi, thu nhập, học hỏi những gì mới mẻ của nước bạn mà đem về phát triển đất nước, mạnh dạn, tự tin giao lưu, hội nhập. Không chỉ có tài, mà chúng ta cũng phải có đức vì chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn :"Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Phải rèn luyện đạo đức, dành cho bản thân những gì thanh thản, đừng quá so đo, đố kị với người khác trong công việc. Làm việc gì cũng phải đặt cái tâm lên hàng đầu, cẩn thận, tỉ mỉ, luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất sẽ tạo ra được thành công. Nếu không bắt đầu thực hiện ngay từ sớm thì sẽ không kịp, bản thân khi bước vào đời sẽ thiếu kĩ năng, bị động trong công việc, bị mọi người bỏ lại phía xa. Nhưng hiện nay, vẫn còn khá nhiều bạn với tâm lí chủ quan, chểnh mảng trong việc học, bồi dưỡng đạo đức, thậm chí là không hề biết đến sự quan trọng của những cống hiến khi họ lớn lên. Thoải mái ăn chơi sa đọa, giao du với người xấu, sa vào các tệ nạn xã hội, không chăm lo học hành, bồi dưỡng bản thân, thật phí hoài cho những người như thế. Đóng vai trò là mầm non của thế giới, hãy học hành thật chăm chỉ, cố gắng không bền bỉ thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những thành quả xứng đáng.
Bạn tham khảo ^^
 
Top Bottom