Câu 1:Chứng minh √7 là số vô tỉ.
Câu 2:
a) Chứng minh: (ac + bd)2 + (ad – bc)2 = (a2 + b2)(c2 + d2)
b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki: (ac + bd)2 ≤ (a2 + b2)(c2 + d2)
(Giup mk nha,cám ơn)
Câu 1:
Giả sử căn 7 là số hữu tỷ => căn 7 =a/b (a,b thuộc Z, b khác 0, (a,b)=1
=> 7 = a^2/b^2 <=> a^2 = 7b^2 => a^2 chia hết cho 7
Mà 7 là nguyên tố => a chia hết cho 7 => a^2 chia hết cho 49
<=> 7b^2 chia hết 49
=> b^2 chia hết cho 7
=> b chia hết cho 7
a và b cùng chia hết cho 7 => (a,b) khác 1, trái vơi giả thiết => căn 7 là số vô tỉ
Câu 2: cái số 2 ở đó là lũy thừa chứ bạn nhỉ?
a) Biến đổi tương đương đi ak
b) Cách chứng minh mình hay làm nhất là biến đổi tương đương, vì vậy bạn tự biến đổi đi ha, rồi biến nó thành hằng đẳng thức số 2 là ra.
Còn nhiều cách nữa bạn cũng có thể search gg nha!