Hà Nội và Mumbai đều là khu vực của môi trường nhiệt đới gió mùa và gần như cùng 1 vĩ độ. Vậy tại sao vào mùa khô Hà Nội lạnh còn Mumbai thì vẫn nóng.
Do sự phân bố địa lý, theo đó mặc dù Mumbai nằm ở Nam Á có cùng vĩ độ với miền Bắc Việt Nam nhưng khí hậu lại ấm hơn rất nhiều :
- Quanh khu vực Nam Á là biển Ấn Độ dương, nên lượng hơi nước nhiều hơn hẳn so với hà nội . Hơn nữa hà nội chịu ảnh hưởng từ khối không khí lục địa phía bắc. Khí hậu lạnh hơn.
- Khu vực Nam Á chủ yếu là núi và cao nguyên mà người ta khoái sống ở chỗ trồng được lương thực. Nên dân cư tập trung ở đồng bằng nhiều hơn.
chị tham khảo ạ , chúc chị học tốt