Sinh [Sinh 6] Những điều thú vị về các loài hoa.

F

fly..fly..

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hoa bồ công anh có thể báo giờ. Hoa màu đỏ để quyến rũ chim. Hoa nhài trắng giúp thúc đẩy hưng phấn… Đó là những thông tin thú vị về các loài thực vật trên trái đất.

hoa.jpg

Tại sao không nên để hoa trong phòng ngủ qua đêm?
Trong ngày, hoa và cây hút CO2 từ không khí và thải ra oxy. Nhưng vào ban đêm thì ngược lại, hoa sẽ làm căn phòng tràn ngập CO2.

Và đừng bao giờ đặt lọ hoa lan chuông ở cạnh giường – nó chứa cardiac glycosides gây đau bụng và rối loạn nhịp tim.
Cây bồ anh túc có thể báo giờ?
Vào ngày nóng nực, hạt cây bồ anh túc mất đi chất ẩm và không còn bám chặt vào thân. Vì vậy khi bạn thổi chúng vào 2, 3, 4, 5 giờ chiều để xem mấy giờ, thì có thể là chính xác. Tuy rằng, phần lớn có thể là do may mắn.
Hoa màu đỏ để hấp dẫn ai?
Chim bị hấp dẫn bởi hoa màu đỏ bởi mắt chúng nhạy cảm với màu này. Nhưng màu đỏ lại không có tác dụng gì với côn trùng.
Cây tử đinh hương có thể dự báo thời tiết?
Các câu chuyện dân gian truyền lại rằng hoa tử đinh hương có thể báo sự thay đổi thời tiết. Nếu chúng nở lâu hơn bình thường, thời tiết sẽ đẹp. Nếu chúng nở ra nhanh chóng, sắp có mưa. Nếu bông hoa rủ nhanh và héo đi, một mùa hè nóng nực sẽ đến. Hoa nở muộn báo hiệu một mùa mưa.
Có nên gieo hạt theo chu kỳ mặt trăng?
Có giả thuyết rằng mặt trăng có thể khống chế sự lên xuống của thủy triều, vì vậy nó cũng ảnh hưởng tới dòng nước trong mặt đất nơi trồng cây. Vì vậy, những người làm vườn được khuyên rằng nên trồng hạt đậu xanh và đậu Hà Lan khi mặt trăng khuyết để cây được nghỉ ngơi trước khi nảy mầm.
Mặt khác, trăng đầy mang đến ánh sáng kích thích màu vàng ở những cây mọc vào mùa xuân. Trăng tròn làm các loại củ quả như dưa chuột, củ cải, tỏi tây, nghệ tây béo hơn.
Cây có thể sống sót mà không cần mưa?
Trên vùng đất khô cằn mang tên Skeleton Coast ở Namibia, châu Phi, hầu như không có loài sinh vật nào sống sót.
Một loài cây đã thích nghi được với sự khô cằn này là Welwitschia mirabilis, lấy chất ẩm từ lớp sương mù thỉnh thoảng lắm mới có. Từ thân của mình nó chìa ra những chiếc lá mỏng dài để hứng lấy giọt sương và truyền về thân cây.
Loài cây đắt nhất thế giới?
Có thể đó là một loài lan dạ hương được gọi là “bí ẩn của bóng đêm”. Cây hoa nở ra những bông đen tuyền này được bán lẻ với giá 8 bảng Anh mỗi bông. 7 năm trước, một công ty Suffolk đã mua 3 cây từ một nhà cung cấp Hà Lan với giá 150.000 bảng Anh.
.Loại gia vị nào tốn kém thế giới?
Để chế biến nên nghệ tây, cần tới 150.000 bông hoa nghệ tây nở để thu hoạch được được 1 kg nhụy hoa có màu đỏ tươi để làm nghệ.
Màu xanh quần jeans lấy từ đâu?
Chất chàm để nhuộm màu lấy từ Indigofera, một loài cây do người Ai Cập, Hy Lạp và La Mã sử dụng. Về sau nó được đưa qua Đại Tây Dương và người tạo nên chất nhuộm thành công đầu tiên là Eliza Lucas ở South Carolina vào năm 1742. Chất nhuộm mà họ tạo ra có chất lượng vô song vào lúc ấy.
Năm 1850, hãng Levi Strauss đã tạo ra quần jeans màu xanh nổi tiếng, dù ngày nay chất nhuộm được làm từ chàm tổng hợp.
~ Chú ý tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
M

mattroimuadong_1012

bạn có thể giải thjk vì sao hoa bồ công anh có thể báo giờ hok?

hỏi hơi ngớ ngẩn

mà sao bạn hok post ảnh các loài hoa được nhắc đến tên
 
M

mau_cau_vong_1000

Hoa phát sáng

Ở Cuba có một loài hoa quý được gọi là “dạ hoàng hậu”. Hoa rất đẹp và độc đáo, nhụy hoa có chứa chất phốt pho. Vì thế vào ban đêm, từ nhụy hoa luôn phát ra những ánh sáng trắng, trông rất hấp dẫn.

Hoa múa

Loài hoa phong lưu thảo (ở Quý Châu, Trung Quốc) lại có khả năng khác người: đung đưa uốn éo như múa theo điệu nhạc. Loại hoa này chỉ sinh trưởng tại miền núi đồi đất ẩm, trên thân có nhiều chùm, mỗi chùm có hai chiếc lá màu xanh lục đối xứng nhau. Khi những giai điệu trữ tình cất lên, hai chiếc lá này bắt đầu múa may và ôm chặt lấy nhau.

Hoa bắt tay

Ở Cameroon có một giống hoa đặc biệt. Trong cuống hoa có chứa nhiều chất kích thích, khi bạn chạm tay vào cánh hoa, nó sẽ cụp lại ôm lấy ngón tay bạn. Vì thế, dân địa phương gọi loài hoa này là “hoa bắt tay”.

Hoa thổi sáo

Trên hồ Nongboto của Zaire có một loài hoa có một loài hoa độc đáo. Khi gió thổi qua mặt hồ thì những bông hoa phát ra những âm thanh du dương như tiếng sáo trúc. Dân địa phương gọi nó là “hoa thổi sáo”. Qua nghiên cứu, người ta thấy rằng do cuối bông hoa có 4 lỗ nhỏ, trong lỗ có những màng mỏng, khi gió thổi vào, màng mỏng bị chấn động, phát ra thứ âm thanh du dương trầm bổng này.

Hoa đổi màu

Một loài hoa tầm gửi ở Mexico có khả năng thay “trang phục” nhiều lần trong ngày. Do tác dụng của ánh sáng mặt trời, hoa tự đổi màu sắc liên tục trong ngày. Sáng sớm hoa đang màu trắng chuyển sang màu vàng. Khi mặt trời lên chuyển sang màu hồng. Giữa trưa là màu đỏ thẫm và toả hương thơm ngào ngạt. Buổi chiều màu tím, khi màn đêm buông xuống, chuyển sang màu thành tím sẫm.
Loài hoa phù dung (thuộc họ hoa hồng) ở Trung Quốc cũng có khả năng biến màu. Nó có màu vàng lúc mới nở, hai hôm sau có màu đỏ và hai hôm sau nữa chuyển sang màu trắng. Cũng là loài hoa phù dung, nhưng tại Việt Nam, buổi sáng hoa có màu trắng, trưa đến màu hồng và chiều chuyển sang màu đỏ.
 
V

vietanhluu0109

bh mình mới biết có nhiều loài cây lạ và hay đấy. Nếu có ảnh thì càng tốt nhỉ
 
L

lovely_girl2002

1.Hoa tiên ông : Từ dịp tết năm ngoái, hoa Tiên Ông, hay còn gọi là Dạ Lan Hương, đã được bày bán và nhanh chóng được yêu thích. Các kỹ sư 9X của ĐH Nông nghiệp đã ươm giống cây nhập ngoại mới mẻ này để làm phong phú thêm cho thị trường hoa Tết tại Việt Nam.
Tiên Ông có mùi thơm dễ chịu, thích hợp để trong phòng khách và bàn làm việc, khi nở có rất nhiều màu sắc như trắng, hồng, đỏ, xanh... Mọi người ưa thích Tiên Ông có lẽ vì đây là loài hoa đặc biệt, vừa có sắc vừa có hương, mang một vẻ đẹp tinh khiết và thanh cao.
Để trồng hoa Tiên Ông tại gia rất đơn giản nhưng đòi hỏi cần phải kiên nhẫn vì cây đòi hỏi mất 13 tuần để nở ra hoa. Do đó, nếu muốn chơi Tiên Ông trong dịp Tết Ất Mùi 2015 thì bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.
Các bạn lên mạng để tìm hiểu cách trồng nhé!!!!!!!!!!


2.Cây xác thối : (rafflesia arnoldii) là một loài ký sinh, phát triển dưới dạng dây leo, không có lá nên không thể quang hợp. Chất dinh dưỡng chủ yếu được chúng lấy từ cây chủ - thường là cây nho Tetrastigma. Hoa Rafflesia arnoldii còn là một trong những loài bốc mùi kinh dị (với con người). Tuy nhiên, mùi hương kinh khủng này lại thu hút rất nhiều ruồi, giúp thụ phấn cho cây. Điều may mắn cho con người là bông hoa to này chỉ có ở vùng Sumatra và Borneo của Indonesia. Hoa chỉ sống khoảng một tuần (từ 5-7 ngày tuổi) sau đó sẽ khô và chết.


3.Cây hoa rồng (Dracunculus vulgaris): cũng là một loài hoa có những mùi chẳng hề dễ chịu. Loài hoa kỳ lạ này có nguồn gốc từ Balkans, Địa Trung Hải, châu Âu và Anatolia. Cây Dracunculus vulgaris tỏa hương không khác gì mùi thịt thối rữa. Toàn bộ bông hoa có hình chiếc lá, màu đỏ hoặc màu đỏ tím cùng một chiếc nhụy dài ở chính giữa. Loài này có phần bẹ tỏa ra một mùi khó chịu trong khoảng một ngày để thu hút những côn trùng đến phân phối phấn hoa.


4.Hoa loa kèn ngựa chết (Helicodiceros muscivorus) : là một loại cây cảnh nguồn gốc từ vùng tây bắc Địa Trung Hải. Loài hoa này tái tạo ra mùi hôi thối của thịt thối rữa, thu hút loài ruồi xanh tới để thụ phấn. Là một trong những loài thực vật sinh nhiệt hiếm hoi, Helicodiceros muscivorus có thể làm tăng nhiệt độ của nó bằng cách tự sinh nhiệt. Yếu tố này giúp thu hút loài ruồi bay vào bên trong nó và tiếp xúc với phấn hoa. Những chú ruồi sẽ bị thu hút, lôi kéo vào sâu bên trong rồi bị mắc kẹt lại trong đó.


5.Hoa của cây California Dutchman’s-pipe còn được gọi là Aristolochia californica. Đó là một loài cây rụng lá với những bông hoa hình ống, cong, có sọc màu tím. Những bông hoa này có mùi vô cùng khó chịu, giúp thu hút các loài côn trùng ăn xác chết. Côn trùng bò vào những bông hoa sẽ bị xoắn lại và mất phương hướng. Điều này phần nào khiến chúng có nhiều thời gian hơn để lấy phấn hoa trong khi bò, "thám thính" bên trong bông hoa cho tới khi tìm được đường thoát.


6.Hoa bắp cải hôi phương Đông (Symplocarpus foetidus) là loài cây lớn chậm, có mùi và ưa thích vùng đất ngập nước. Loài cây này mọc ở miền bắc và đông bắc nước Mỹ, và một số nơi ở thuộc châu Á. Chúng có mùi hôi thối và đặc biệt kinh khủng khi lá bị rách. Mùi này thu hút côn trùng thụ phấn như ruồi hay bọ cánh cứng. Đây là một trong số ít loài sinh nhiệt. Chúng có thể tự làm nóng ở nhiệt độ từ 15 - 35 độ C. Tuy nhiên, hoa của bắp cải hôi vẫn có thể nở khi trời có tuyết và hơi ấm của nó cũng là yếu tố thu hút các loài côn trùng muốn trốn khỏi lạnh giá.


7.Hoa Protea là loài hoa có kích thước khổng lồ, hoa chứa một lượng lớn mật ngọt nên thu hút rất nhiều ong bướm và chim chóc vì thế nó có tên gọi khác nữa là Honeypot (Bình mật) hoặc King Sugar Bush (Đường thảo Hoàng đế). Loài cây này phân bố rộng rãi ở phía Tây Nam và một phần phía Nam của Nam Phi, và được quốc gia này chọn làm Quốc hoa.


8.Hoa môi có tên khoa học là Psychotria Elata, thuộc giống Psychotria. Thường mọc ở khu vực Costa Rica, địa bàn sinh sống của chúng còn mở rộng ra các quốc gia lân cận như Colombia, Ecuador, Panama…


9.Loài lan mang khuôn mặt vui vẻ luôn giống một chú ong cười có tên khoa học là Bee Orchid Ophrys apifera chiều cao tới 30 cm, phan bố chủ yếu ở miền nam nước Anh, mọc ở mọi môi trường từ ven lề đường, đồng cỏ, trên đã vôi, dưới bụi cây hay bãi đất hoang.


10.Người ta gọi loài hoa này là Thạch Lan vì khi hoa chưa nở, chúng trông giống những viên sỏi, đá ẩn mình vào môi trường xung quanh.


11.Hoa Hydnora ở châu Phi có cái miệng há rộng với lởm chởm "răng" này được phát hiện nhiều nhất ở các sa mạc khô cằn châu Phi như Nam Phi, Namibia, Namakwaland.


12.Hoa vịt (Caleana major) là giống phong lan nhỏ cao khoảng 50 cm, mọc nhiều ở miền Đông và miền Nam Australia. Hình dáng của loài hoa này trông giống hệt một con vịt đực đang bay.


13.Giống hoa lan mặt khỉ này chỉ mọc trên các sườn núi nằm trên độ cao từ 1000 – 2000 m của những khu rừng tối tăm rậm rạp ở phía Đông Nam Ecuador và Peru. Hoa mặt khỉ có tên khoa học là Dracula simia, trong đó, simia có nghĩa là mặt khỉ, và Dracula dùng để chỉ 2 cựa cánh hoa trông khá giống với răng nanh của ma cà rồng.


14.Hoa Passion có cấu trúc độc đáo thích nghi hoàn toàn với việc thu hút nhiều côn trùng tới thụ phấn thuộc họ Passifioraceae (Chanh leo) được tìm thấy trên toàn thế giới trừ châu Âu, châu Phi và Nam cực. Tùy theo mỗi loài mà có hoa có bán kính lớn nhỏ khác nhau từ 3-5 cm đến 5-20 cm với đủ màu sắc tím, trắng, đỏ và được trang điểm với những tua dài tỏa ra xung quanh.


15.Cây máu rồng : Đến thăm quần đảo Socotra của đất nước Yemen, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều loại cây kỳ lạ, một trong số đó là cây Kinnabari hay còn gọi là cây máu rồng.
Với những tán lá mở rộng nên khi nhìn từ dưới lên, trông cây máu rồng như một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh; còn khi nhìn từ trên cao xuống thì trông chúng như những chiếc ô khổng lồ đem đến bóng mát, nuôi dưỡng cây con phát triển trong khí hậu khắc nghiệt.
Từ dáng vẻ bề ngoài tới dòng nhựa bên trong, loại cây Kinnabari này trông giống hình thù một con rồng có móng vuốt sắc nhọn chĩa lên trời. Tên của cây có nguồn gốc từ chính màu nhựa đỏ sẫm của cây chứ không phải nhựa màu trắng giống loại cây khác. Các thương nhân coi chính nhựa màu đỏ thẫm máu đã làm cho cây trở thành một mặt hàng có giá trị. Cây máu rồng đã được ca tụng từ thời kỳ La Mã cổ đại cho mục đích y tế, nó được sử dụng để làm sản phẩm y dược, các loại thuốc nhuộm, kem đánh răng.


16.Cây đạn đại bác : Cây Cannonball (hay còn gọi là cây đạn đại bác) có nguồn gốc ở Guyana (Nam Mỹ); sống phổ biến trong khu rừng cận nhiệt đới, đặc biệt là ở lưu vực sông Amazon. Ngày nay, cây này được trồng nhiều ở Ấn Độ, khu vực Nam Á và Đông Nam Á.
Cannonball là một dạng cây thân gỗ, cây có thể cao tới 30-35m. Hoa Cannonball mọc ra từ thân cây, suốt từ gốc lên, chùm hoa có khi dài tới 3m. Quả Cannonball tròn, to có đường kính 15-24cm, mỗi quả chứa 200-300 hạt, có hình dáng như đạn đại bác vậy. Thỉnh thoảng, quả lại rụng xuống bất ngờ nên teen cần cẩn thận kẻo bị rơi trúng đầu khi đứng gần cây này nhé!
Tuy có bề ngoài sần sùi nhưng cây Cannonball này có nhiều công dụng lắm nha! Quả cây Cannonball có tính kháng sinh, kháng nấm, sát khuẩn, có tác dụng giảm đau đặc biệt là đau răng, thân cây được sử dụng để chữa bệnh cảm lạnh và đau dạ dày nữa đấy!


17.Cây bao báp : Cây Baobab là 1 trong 8 loại cây đặc biệt sống ở Madagascar, châu Phi và châu Úc. Các ấy có biết, phải đến 40 người nắm tay nhau mới ôm hết “vòng eo” 50m của cây này đấy! Tuổi thọ trung bình của cây này từ 4.000 tới 5.000 tuổi.
Lá, quả và vỏ cây Baobab đều có thể làm thuốc. Lá non có thể phòng chữa bệnh thiếu máu và còi xương; vỏ cây có nhiều xơ dùng để xe sợi dệt vải, đan rổ rá, bện thừng hay làm giấy nữa cơ.
Điều thú vị là cây Baobab là một anh béo "rỗng" - trong thân cây hoàn toàn rỗng không, mùa hè có thể dùng làm nơi "nghỉ mát", mùa mưa lấy chỗ cho sư tử, ngựa vằn trú tạm.


18.Cây Banyan : Người Ấn Độ vô cùng tôn thờ cây Banyan bởi nó gắn liền với truyền thuyết về các vị Phật. Họ làm lễ dưới gốc cây và đi “lang thang” len lỏi giữa các rễ phụ khổng lồ của cây. Bản thân một cây Banyan thôi cũng trông giống như “khu rừng” rồi do lượng rễ phụ vô cùng nhiều và chu vi tán cây có thể lên tới… 330m.
Các rễ phụ của Banyan khi chạm được tới mặt đất có thể tự hút dinh dưỡng từ lòng đất, góp phần phát triển “ngôi nhà chung” khổng lồ ấy.


19.Cây drosera capensis ăn thịt, sống ở Nam Phi. Vũ khí của nó là chùm tua dính nhớp có thể tóm gọn con mồi trong tích tắc


20.Hoa tacca chantrieri (râu hùm), mọc ở những vùng nhiệt độ nóng ẩm, thường chỉ có ở vùng Đông Nam Á.

Mình biết có bấy nhiêu thôi!!!
Còn chi tiết hơn mấy bạn lên mạng nha!!!!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom