Hì...hì...! Câu này hơi ''chua'' đấy ^&^!,Theo mình thì các loài chim giúp cây phát tán được là do ''tình cờ''

.Bạn thử nghỉ xem, khi 1 con chim nào đó nó có thức ăn là 1 loại quả của cây ,mà cái cay này thì nếu nó muốn phát tán hạt thì phải cần 1 lực rất mạnh tác động vào quả của nó => khi con chim này đến ăn thì nó sẻ mổ vào quả đó làm rơi các hạt xuống đất=> hạt đã được phát tán

. Cái này theo mình thì 100% là do nhu cầu của con chim chứ ko có chủ ý của nó là phải giúp cây phát tán (chắc bạn củng nghỉ nhu mình he ^^! ).Đôi khi, ngoài các loài đông vật như bướm,chim,ong... thì môi trường củng đóng góp 1 phần quan trọng cho quá trình phát tán hạt của cây,ví dụ như :GIÓ, gió mạnh=>các hạt phấn của hoa sẽ bay đi để thụ phấn (các cây này phải cùng 1 vườn + 1 loại nha) và các quả có thể sẽ rụng (đối với cây hạt kín).Bạn hỏi là các loài đó nó đem hạt đi đâu àh? cái này mình chịu thua rùi, bạn thông cảm nha ^^!