[Sinh Học 7] Trùng roi

T

thanhnga.th12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Dựa vào hình 4.2, hãy diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.
2. Trùng roi khác và giống với thực vật ở những điểm nào?
3. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến, vừa xoáy mình?
 
M

maloimi456

Câu 1:
Bước 1: Tế bào tích luỹ cho các chất để chuẩn bị cho quá trình sinh đôi.

Bước 2: Nhân phân đôi , Roi phân đôi

Bước 3: Chất nguyên sinh và các bào quan phân đôi (điểm mắt, không bào co bóp, hạt diệp lục)

Bước 4: Tế bào bắt đầu tách đôi

Bước 5: Tế bào tiếp tục tách đôi

Bước 6: Hai tế bào con được hình thành

Câu 2:
* Giống nhau:
- Tế bào cấu tạo điều có hạt diệp lục.
- Có khả năng tự dưỡng.
- Một số trùng roi có cấu tạo ngoài bằng chất xenlulozơ như thực vật.
* Khác nhau:
- Trùng roi xanh
+ Cấu tạo đơn bào
+ Vừa có khả năng sống tự dưỡng vừa có khả năng sống tự dưỡng
+ Có thể tồn tại khi thiếu ánh sáng.
+ Di chuyển được
+ Sống ở nước
- Thực vật:
+ Đại đa số là đa bào
+ Sống tự dưỡng
+ Chết khi thiếu ánh sáng
+ Không di chuyển được
+ Sống ở cạn là chủ yếu, một số sống ở nước

Câu 3: Ở trùng 1 roi khi di chuyển, đầu tự do của roi vẽ thành vòng tròn và xoáy vào trong nước như mũi khoan, kéo con vật theo sau tạo nên tư thế vừa tiến vừa xoay.
Đối với trùng 2 roi khi di chuyển: 2 roi quật về phía sau, tạo nên tư thế vừa tiến vừa xoay


Nếu cảm thấy đúng thì nhấn ở ô Đúng ở góc dưới nhé
 
Last edited by a moderator:
V

vietanhluu0109

1. Dựa vào hình 4.2, hãy diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.
2. Trùng roi khác và giống với thực vật ở những điểm nào?
3. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến, vừa xoáy mình?
Bài làm:
1,
Bước 1: Trùng roi chuẩn bị bước vào quá trình sinh sản
Bước 2: Mọc thêm 1 cái đuôi, nhân đang to dần và chuẩn bị tách đôi
Bước 3: Đã được chia ra, nhân thành hai nhân nhỏ, đã có điểm mắt, hạt diệp lục nhỏ
Bước 4: Đang tách nhau ra...
Bước 5 : Vẫn đang tách nhau ra =))
Bước 6: Biến thành 2 con trùng roi xanh =))
2,
- Khác nhau: Vì nó là động vật nguyên sinh, có kích thước hiển vi và có thể sống nếu thiếu ánh sáng. Cũng có thể di chuyển. Còn thực vật thiẽ chết nếu thiếu ánh sáng, không thể di chuyển.
- Giống nhau: điều có hạt diệp lục, có thể quang hợp và có khả năng tự dưỡng.
 
Top Bottom