[Sinh học 11] 3 câu vì sao

E

echcon_lonton_dihoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


1/ Ở động vật ăn thịt, vì sao các sản phẩm tiêu hoá được tiêu hoá chủ yếu ở ruột non?

2/ Vì sao chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất trên cạn?

3/ Vì sao trong quá trình tự nhân đôi của phân tử AND cần phải có đoạn ARN mồi? Cơ chế thay thế đoạn mồi bằng đoạn AND tương ứng

~~> Chú ý: đặt đúng tiêu đề~> không cần sửa =))
~Thân~
 
Last edited by a moderator:
G

girlbuon10594


1/ Ở động vật ăn thịt, vì sao các sản phẩm tiêu hoá được tiêu hoá chủ yếu ở ruột non?

2/ Vì sao chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất trên cạn?

3/ Vì sao trong quá trình tự nhân đôi của phân tử AND cần phải có đoạn ARN mồi? Cơ chế thay thế đoạn mồi bằng đoạn AND tương ứng


Câu 1: Chắc là do cấu tạo của ruột non=))

Câu 2: - quá trình hô hấp không bị gián đoạn do các không khí giàu ôxi lưu thông trong phổi theo 1 chiều liên tục cả khi hít vào và thở ra
- Không khí lưu thông qua các lỗ khí ở phổi theo chiều liên tục \Rightarrow không có khí đọng trong các ống khí ở phổi
- Có hệ thống túi khí trước và sau hỗ trợ cho quá trình hôhaaop \Rightarrow hiệu quả hô hấp lớn
- Quá trình hô hấp diễn ra theo 2 chu kì \Rightarrow hiệu quả hô hấp cao

Câu 3: Trong quá trình nhân đôi của adn cần có arn mồi là vì enzim arn polimeraza chỉ có hoạt tính polime khi có mạch khuôn mẫu(3’->5’) và 1 đoạn polinu có đầu 3’-oh tự do để gắn đầu 5’ của nu vào.
Cơ chế thay thế đoạn arn mồi bằng đoạn adn vì đoạn mồi là 1 đoạn arn nên sau khi tổng hợp xong đoạn okazaki thì nó được cắt bỏ và tổng hợp các nu mới để thay thế. Quá trình cắt bỏ đoạn mồi và tổng hợp các nu mới được thực hiện bởi adn polimeraza. Các enzim này cắt bỏ đoạn mồi và gắn các nu mới vào đầu 3’-oh của đoạn okazaki trước.
 
C

canhcutndk16a.

1/ Ở động vật ăn thịt, vì sao các sản phẩm tiêu hoá được tiêu hoá chủ yếu ở ruột non?

2/ Vì sao chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất trên cạn?

3/ Vì sao trong quá trình tự nhân đôi của phân tử AND cần phải có đoạn ARN mồi? Cơ chế thay thế đoạn mồi bằng đoạn AND tương ứng
1/ Vì
- Tại ruột non, có đủ các loại enzim biến đổi tất cả các loại thức ăn thành chất đơn giản.
- Ruột non dài nên hấp thụ triệt để các sản phẩm của quá trình tiêu hoá
- Có nhiều nếp gấp, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ nằm trên bề mặt lông ruột tăng diện tích hấp thụ. Trên bề mặt có các enzim giúp cho sự hấp thụ triệt để thức ăn
- Cấu trúc lông ruột phù hợp với chức năng hấp thụ thức ăn.

2/ Vì:phổi rất phát triển, có đầy đủ 5 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí. Có hệ thống túi khí:
+ Khi hít vào, không khí giàu oxi đi vào phổi và các túi khí phía sau phổi
+ khi thở ra, không khí từ phổi và các túi khí phía trước ra ngoài, đồng thời không khí giàu oxi từ các túi khí phía sau đi vào phổi.
+ Khi hít vào và thở ra đều có không khí giàu oxi qua phổi để khuếch tán vào máu

3/ giồng chị girl :D
@ ck eck: chịu khó search trước google nhá :)
 
E

echcon_lonton_dihoc

Câu 1: Chắc là do cấu tạo của ruột non=))
trả lời thế này mà ăn được 3 điểm của giám khảo thì ngon quá ;)

@ ck eck: chịu khó search trước google nhá :)
ôi lộ ra cái đuôi vk search google =))
ck hok thích search vì seach xong chẳng có cái gì vào đầu cả ^^
ng ta nói
ngọn lửa càng dễ cháy thì càng dễ tắt
==>>cái gì càng dễ biết thì càng dễ quyên ^^
 
C

canhcutndk16a.

trả lời thế này mà ăn được 3 điểm của giám khảo thì ngon quá ;)


ôi lộ ra cái đuôi vk search google =))
ck hok thích search vì seach xong chẳng có cái gì vào đầu cả ^^
ng ta nói
ngọn lửa càng dễ cháy thì càng dễ tắt
==>>cái gì càng dễ biết thì càng dễ quyên ^^
Search google chẳng khác gì hỏi trong các 4r cả [-( quan trọng là mình biết vận dụng những kiến thức đó ntn.
@all: Đối vs môn sinh học:
-Phần lí thuyết: mọi người nên đọc kĩ lí thuyết SGK và search trên google trước, sau đó có chỗ nào ko hiểu được thì post thắc mắc của mình lên 4r, như vậy sẽ hiểu sâu hơn và dễ nhớ lâu hơn
-Phần bài tập: học kĩ các công thức có liên quan + đặt bút nhpá thử, nếu ko làm được nữa thì cũng mới post lên :)
~Thân~
 
H

hardyboywwe

1/ Ở động vật ăn thịt, vì sao các sản phẩm tiêu hoá được tiêu hoá chủ yếu ở ruột non?

2/ Vì sao chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất trên cạn?

câu 3 các bạn đã trả lời đúng rồi,bây giờ anh trả lời chi tiết hơn 2 câu này nhá ;))
1)đó là vì ruột non có CT rất thuận tiện cho tiêu hóa
-20cm đầu của ruột non là tá tràng,nó nhận dịch tiêu hóa từ gan và tụy,đoofng thời giải phóng 1 số enzym riêng,các dịch này trung hòa acid dạ dày đồng thời nhanh chóng phân hủy 1 phần những phân tử thức ăn đã tiêu hóa thành những đoạn nhỏ hơn thuận lợi cho việc hấp thụ
-đoạn ruột tiếp theo là hồi tràng,cấu trúc rất thuận lợi cho việc hấp thụ,biểu mô bề mặt hồi tràng có các cấu trúc giống hình ngón tay gọi là nhung mao,hơn nữa,màng của các tế bào biểu mô cũng phát chồi và tạo thành vi nhung mao---->diện tích hấp thụ tăng 600 lần so với 1 cái ống đơn giản có cùng chiều dài.
-trung tâm mỗi nhung mao có mạch nhũ chấp,đầu dưới của nó nối với 1 hay nhiều bạch huyết nằm trong thành của ruột non.khi cơ ở các nhung mao co,dịch lỏng trong mạch nhũ chấp dc dồn về hệ thống bạch huyết.mạng lưới mao mạch của các nhung mao sẽ đổ về tĩnh mạch cửa và máu đổ trực tiếp về gan.Giữa các nhung mao là hốc lieberkuhn.các tế bào lót hốc này gọi là các tế bào paneth có khả năng tiết dịch ruột(gồm chất nhầy và enzym)có chức năng tiêu hóa
 
A

azuredragonzx

thiếu. adn pol I k có khả năng tự tổng hợp lại arn mồi của 2 đầu mút, mà cần đến hoạt động của telomerase gắn các trình tự có sẵn của nó ra phía sau phần đầu mút, giúp adn pol I chiến nốt.
 
Top Bottom