[sinh 8]Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

N

ngocthinhdan

Hệ tiêu hóa
gồm có miệng, thực quản, dạ dày, gan, ruột non, ruột già, hậu môn và các tuyến tiêu hóa. Hoạt động của hệ tiêu hóa làm thức ăn biến đổi thành các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và thải chất bã ra ngoài
- Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì phải qua những hoạt động: Ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa, hấp thụ các chất.
 
A

anhtrang15

1. Vai trò của hệ tiêu hoá là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để phục vụ cho những hoạt động sống của tế bào và cơ thể
2.Cơ thể có thể nhận các chất như nước , muối khoáng , các loại vitamin qua cách truyền dịch vào tĩnh mạch của cơ thể (tức là truyền nước biển đó)
 
C

congchuabongbong_thuydung

Trời!:p
Dễ thế mà hông trả lời được
Nghe đây:
-" Vai trò của hệ tiêu hóa " với cơ thể con người là tiêu hóa thức ăn, biến đổi chất dinh dưỡng thành các chất đơn giản hòa tan để cơ thể có thể hấp thụ dễ dàng.
- Các chất (vitamin,....) có thể vào cơ thể bằng con đường truyền qua "mạch máu"(tốt nhất truyền vào tĩnh mạch):D

~> Bn chú ý k đc dùng chữ màu đỏ
 
Last edited by a moderator:
M

miaka2007

vai trò:gồm có miệng, thực quản, dạ dày, gan, ruột non, ruột già, hậu môn và các tuyến tiêu hóa. Hoạt động của hệ tiêu hóa làm thức ăn biến đổi thành các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và thải chất bã ra ngoài
2, TM, mạch máu và qua da nữa (vitamin D)
 
T

tphuonganh

1. Vai trò của hệ tiêu hoá là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để phục vụ cho những hoạt động sống của tế bào và cơ thể
2.Cơ thể có thể nhận các chất như nước , muối khoáng , các loại vitamin qua cách truyền dịch vào tĩnh mạch của cơ thể (tức là truyền nước biển đó)
_______________
 
Top Bottom