Những loài sâu bọ khi bị lưỡng cư tiêu diệt sẽ giảm về số lượng còn những loài có khả năng ngụy trang khéo léo sẽ ngày một phát triển và trở thành món ăn ưa thích của loài chim vì chim thường kiếm ăn ban ngày trừ một số loài còn lưỡng cư chủ yếu kiếm ăn ban đêm sẽ tiêu diệt những loài sâu bọ mà không bị chim ăn nên hoạt động của lưỡng cư và chim có sự bổ sung cho nhau.
Bởi vì chim bắt mồi vào ban ngày (1 số ít bắt vào ban đêm), các loài lưỡng cư lại bắt mồi vào ban đêm => hai loài này bổ sung hoạt động cho nhau.
Vì loài lưỡng cư không đuôi (có số lượng lớn nhất trong lớp lưỡng cư) đi kiếm mồi vào ban đêm, tiêu diệt các loài sâu bọ còn chim chủ yếu kiếm mồi vào ban ngày, hai loài bổ sung cho nhau.