[sinh 7]câu hỏi sinh

T

thaihang99

ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH
CỦA THÚ
MÔI TRƯỜNG SỐNG
Lớp thú có trên 4600 loài với 26 bộ.
Đặc điểm chung của chúng là có tuyến sữa và lông mao.

Loài thú hiện diện khắp nơi trên Trái đất.
Môi trường sống của chúng rất đa dạng.
Thú bay lượn : Đặc trưng là loài dơi, ban ngày nấp trong hang, hay chỗ tối, ban đêm bay đi săn mồi.

Thú sống ở đất là phong phú nhất.
Thú sống ở rừng núi, ở đồng bằng, trên hoang mạc, trên đồng cỏ và ngay trong thành phố...

Thú sống trong hang dưới lòng đất như chuột chũi, nhím . . .
Những loài thú này có răng cửa to khoẻ, móng vuốt chân trước cũng rất khỏe để đào hang

Sóc bay, thật ra hai bên lườn có lớp da nối chân trước chân sau , giúp nó lượn từ cao xuống thấp. Chúng kiếm ăn vào ban ngày .
Rừng miền đông Nam bộ , Tây nguyên có sóc bay

Những loài thú sống trong môi trường nước : Cá heo (cá denphin) , cá voi, thú mỏ vịt , hải ly

Một chú Voi biển con.


DI CHUYỂN
Nếu bạn nhấc đuôi của kangaroo khỏi mặt đất, nó sẽ không thể nhảy. Chúng dùng đuôi để giữ thăng bằng.


Gấu Bắc cực
có thể bơi
liên tục
96,5 km
mà không nghỉ.


CÁCH KIẾM ĂN
Thức ăn của loài thú cũng đa dạng .
Có loại thú chuyên ăn thịt như chú gấu miền biển cực Bắc này
sói thích câu cá hơn săn bắt

Có loại thú chuyên ăn một loại lá cây khuynh diệp như con kaola ở châu Úc
Gấu trúc Trung quốc chuyên ăn lá trúc , lá tre


Gấu trúc ăn lá tre

Voi là loài thú lớn trên mặt đất chuyên ăn cỏ và cây thân thảo.
Voi rừng Phi châu lớn con với đôi tai rất to.
Voi châu Á nhỏ con hơn.
Voi rừng nước ta là động vật quý đang có nguy cơ tuyệt chủng

Hươu cao cổ chuyên ăn lá non trên cao . Chúng có khả năng chạy rất nhanh trên cánh rừng thưa, đồng cỏ cằn cỗi ở châu Phi

Cá voi là loài thú sống dưới nước lớn nhất trong giới động vật , đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Cá voi chuyên ăn những phiêu sinh vật ở đại dương

Bò nước hay cá cúi (dugon) , sống ở vùng biển nhiều rong, tảo. Dugon là loài thú hiền lành.
Ở vùng biển Kiên giang Phú quốc nước ta có loài này

Hải cẩu, hải mã sống ven biển Bắc cực thành bầy đàn.

Nhiều loài thú có thói quen di chuyển thành đàn đi kiếm ăn tùy theo mùa trong năm.
Trong đàn thú luôn có con đầu đàn thường là con đực ,to lớn.
Thức ăn chủ yếu của voọc vá là quả cây rừng, lá nõn cây, ngô khoai, sắn và rau xanh trên nương rẫy. Mỗi năm đẻ 1 con, voọc con xuất hiện trong đàn vào mùa xuân đầu mùa hạ.



TẬP TÍNH THÍCH NGHI
Nhiều loài thú có khả năng thay đổi màu lông cho tiệp với màu môi trường xung quanh để dễ lẩn trốn
Con mèo dùng ria để xác định khoảng trống có quá nhỏ để chui qua. Bộ ria hoạt động như ăng-ten giúp con vật định lượng chính xác mà không cần phải chui thử.
Rái cá đang nằm phơi nắng
Lợn lòi sống trong rừng
Kiếm ăn ban ngày
Con Tapir, loài thú có tập tính sống về ban đêm.
Béo mập và chậm chạp.


Gấu Bắc Cực chịu được giới hạn nhiệt cao nhất là 35 độ C.

Báo đốm ngủ say, chờ đến giờ ăn.



Tê giác trắng, hiền lành và sống thanh bình.
Bạn thấy đấy, chúng chỉ cách ta một bụi cỏ và một thân cây.
Đang nắng nóng nên các cá thể Kangaroo này chọn chỗ râm mát để nghỉ ngơi.

Hai chú khỉ đột chuẩn bị giao chiến
tại vườn thú gần thành phố Canterbury ở Anh.



Cá voi bơi lặn sau dưới đáy biển

SINH SẢN
Thú có loài sinh sản bằng cách đẻ trứng. Đây là trường hợp rất hiếm, loài thú mỏ vịt đẻ trứng có rất nhiều ở châu Úc

Phần lớn các loài thú còn lại đều sanh con và cho con bú cho đến khi con ăn được các thức ăn khác
TẬP TÍNH BẢO VỆ CON
 
Top Bottom