Tại mỗi nơi bề mặt tiếp xúc với ánh sáng của lá cây là khác nhau. nên mức độ quang hợp cũng khác nhau (số lượng diệp lục trên lá khác nhau mà diệp lục làm nên màu xanh của lá)nên sẽ có lá có màu xanh nhạt và có lá có màu xanh sẫm
theo mình chắc chất lượng diệp lục trên là vẫn giống nhau nhưng do những lá tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều thì sử dụng nhiều chất diệp lục nên lá có màu nhạt hơn,nếu để ý thì thấy những là màu nhạt thường ở trên ngọn cây,còn những là ở dưới không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên nó có màu sẫm
Tại mỗi nơi bề mặt tiếp xúc với ánh sáng của lá cây là khác nhau. nên mức độ quang hợp cũng khác nhau (số lượng diệp lục trên lá khác nhau mà diệp lục làm nên màu xanh của lá)nên sẽ có lá có màu xanh nhạt và có lá có màu xanh sẫm
Chất diệp lục có trong cây càng nhiều thì càng xanh thẫm hơn. Mà chất diệp lục nhiều là do lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào giúp cây quang hợp nên chỗ thẫm, chỗ nhạt là vậy.
Tại vì có lá có nhiều ánh sáng dọi vào và một số lá chỉ có một lượng ít ánh sáng dọi vào nên những lá dược nhiều ánh sáng dọi vào thì số lượng chất lục lạp nhiều hơn nên lá có màu xanh xẫm hơn còn những lá được ít ánh sáng dọi vào thì lượng chất lục lạp cũng ít hơn nên lá có màu xanh nhạt.
Thấy được thì Thanks nghe! >>>>>>>>Hehe<<<<<<<<<<<
>-Tại vì có lá có nhiều ánh sáng dọi vào và một số lá chỉ có một lượng ít ánh sáng dọi vào nên những lá dược nhiều ánh sáng dọi vào thì số lượng chất lục lạp nhiều hơn nên lá có màu xanh xẫm hơn còn những lá được ít ánh sáng dọi vào thì lượng chất lục lạp cũng ít hơn nên lá có màu xanh nhạt.
@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
có ai còn câu nào không
mấy câu này dể quá
cho trong saùch nâng cao
1)hãy giải thích câu tục ngữ :
một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân
2)haõy giải thích câu tục ngữ: nhất nước nhì phân
tam cần tứ giống
1/ Đất nỏ tạo điều kiện thoáng khí và 1 số lợi ích khác giúp cho cây trồng phát triển mạnh.
2/ Vai trò quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến trồng trọt.