Sinh [Sinh 6] NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG

Chết vì Sinh

Học sinh chăm học
Thành viên
31 Tháng mười 2017
429
444
134
20
Đà Nẵng
THCS Quang Trung
Cây trồng khác với cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? cho một vài ví dụ cụ thể:):D
Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là : cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng). Cây trồng có các tính chất khác hẳn và phẩm chất tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.
Do con người dùng những biện pháp khác nhau như lai giống... Con người chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi (nước, phân...) cho cây trồng phát triển.
 

huyhiệu2k5

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2018
163
296
61
19
Ninh Bình
THCS Quỳnh Lưu
Cây trồng khác với cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? cho một vài ví dụ cụ thể:):D
Từ thời xa xưa. con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả, hạt, củ của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cầu sống, người ta phải giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có cây trồng.
Câu 2. Cây trổng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó ? Cho một vài ví dụ cụ thể.
Trả lời:

Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là : cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng). Cây trồng có các tính chất khác hắn và phẩm chất tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.
Do con người dùng những biện pháp khác nhau như lai giống... Con người chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi (nước, phân...) cho cây trồng phát triển.

Sưu tầm
 
Last edited by a moderator:

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Cây trồng khác với cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? cho một vài ví dụ cụ thể:):D
Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là : cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng). Cây trồng có các tính chất khác hắn và phẩm chất tốt hơn hẳn tổ tiên hoang dại của chúng.
Do con người dùng những biện pháp khác nhau như lai giống… Con người chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi (nước, phân…) cho cây trồng phát triển.
Ví dụ:
+ Các loại cải trồng thường có kích thước lớn, sinh trưởng nhanh hơn cải dại.
+ Cây ăn quả trồng thường cho năng suất cao, chất lượng quả tốt hơn cây dại.
Học tốt nhé!
 

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Điểm khác nhau :
Cây trồng được sự chăm bón của con người kĩ càng .Và lớn lên nhờ con người hàng ngày chăm sóc
Cây dại thì moc dài ở khắp nơi, sống tự nhiên riêng biệt không nhờ vào con người .
Điểm giống:
+ Chúng đều là cây có cấu tạo giống nhau
+ Chúng đều cần những yếu tố như: nước , nhiệt độ .....
Ví dụ:
Vào trời nắng cây trồng được người tưới , và phát triển rấ tốt không sợ cháy lá, cây dại không có người trợ giúp , sẽ phát triển chậm
 
Top Bottom