Đầu tiên bạn cần hiểu rằng vận chuyển gradient là nước sẽ đi từ nơi có thế nước cao tới nơi có thế nước thấp. Còn cơ chế hấp thu nước của cây thì nước sẽ luôn đi từ ngoài đất vào trong rễ đúng không?
Vì vậy trong môi trường ưu trương, tức là môi trường đất có thế nước cao hơn so với rễ thì khi nước sẽ đi từ ngoài vào trong tức là đi từ nơi có thế nước cao hơn trong rễ vào nơi có thế nước thấp [tex]\rightarrow[/tex] cùng chiều với gradient.
Còn nếu khi đất là môi trường nhược trương, nếu theo gradient thì nước sẽ phải đi từ trong rễ ra ngoài đất. Nhưng cây sẽ có những cơ chế đặc biệt để ngăn cho nước thay vì đi ra ngoài mà vẫn sẽ hút nước từ ngoài vào trong. Như vậy lúc này nước vẫn đi từ ngoài vào trong, nhưng lại ngược chiều với gradient nồng độ.
Bạn đã hiểu rồi chứ? :>